Vì sao HLV Shimoda thất bại ‘cay đắng’ khi nắm Sài Gòn FC?

30/03/2021 13:53 GMT+7

Hôm nay, Sài Gòn FC chính thức công bố thôi chức HLV trưởng Shimoda (Nhật Bản) đồng thời bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương lên nắm quyền. Vì sao thầy Nhật với bản lý lịch hoành tráng lại thất bại “cay đắng” khi nắm Sài Gòn FC?

Ban đầu cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Shimoda Masahiro được mời về Sài Gòn FC với vai trò cố vấn, hoạch định những vấn đề manh tính chiến lược lâu dài với mục tiêu xây dựng Sài Gòn FC theo mô hình CLB chuyên nghiệp kiểu Nhật Bản. Tuy nhiên việc Sài Gòn FC cần nhân sự giỏi sang quản lý Trung tâm PVF mà HLV Vũ Tiến Thành sáng giá nhất khiến ông Shimoda được chọn lên nắm đội Sài Gòn FC.

HLV Shimoda thất bại với Sài Gòn FC

Khả Hòa

Có thể nói sau hơn 1 tháng nắm Sài Gòn FC, HLV Shimoda cùng đội thua liền 3 trận, trình diễn lối chơi “lạc nhịp”, không còn dáng dấp của đội đương kim hạng ba lẫn trong tốp đầu sau 3 vòng V-League 2021 mà người tiền nhiệm Vũ Tiến Thành dẫn dắt.

Cầu thủ Sài Gòn FC tập nặng dẫn đến quá tải

Khả Hòa

Vừa tiếp quản ghế HLV trưởng, HLV Shimoda cho các cầu thủ tập rất nặng với mục đích tích lũy thể lực. Lợi bất cập hại bởi hàng loạt trụ cột quá tải dẫn đến chấn thương, trong đó có tiền vệ Huỳnh Tấn Tài, Hoài An…Việc không am hiểu thể trạng cầu thủ Việt Nam, cách chơi của các đội bóng tại V-League khiến HLV Shimoda mắc thêm sai lầm khi xây dựng lối chơi. Với Sài Gòn FC có lực lượng không mạnh như Hà Nội FC, Viettel…lẽ ra phải chọn lối đá phòng ngự chắc chắn, rình rập chờ cơ hội, thì ông Shimoda cho các học trò chơi tấn công nhưng lực bất tòng tâm, khả năng có hạn nên bế tắc.

HLV Shimoda (trái) chia tay Sài Gòn FC

Sài Gòn FC

Việc dùng người của HLV Shimoda cũng bị cho là chưa hợp lý như để các cầu thủ từng chơi hay dưới thời HLV Vũ Tiến Thành là Minh Trung, Văn Ngọ dự bị. Từ đội bóng vững chắc trong phòng ngự, phản công đầy sắc bén, Sài Gòn FC trở nên “vô hại” dưới thời HLV Shimoda và việc ông phải rời ghế HLV trưởng là tất yếu.

HLV Phùng Thanh Phương (giữa) thay ông Shimoda dẫn dắt Sài Gòn FC

Sài Gòn FC

Ở buổi chia tay HLV trưởng Shimoda hôm nay, lãnh đạo Sài Gòn FC trân trọng cảm ơn những đóng góp mà ông dành cho Sài Gòn FC. Được biết sau biến cố này, cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sẽ về nước chứ không ở lại tiếp tục tham gia cố vấn cho Sài Gòn FC. Việc HLV Shimoda chia tay Sài Gòn FC hẳn khiến các cầu thủ Nhật Bản trong đội có phần hụt hẫng, tham vọng J-League hóa của Sài Gòn FC ít nhiều ảnh hưởng. Hi vọng HLV Phùng Thanh Phương sớm giúp Sài Gòn FC ổn định trở lại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.