Sự hiện diện của Lenovo trong thị trường Mỹ chắc chắn gây ra không ít thắc mắc cho người dùng, đặc biệt khi đây cũng là một thương hiệu đến từ Trung Quốc giống như Huawei - công ty đã bị cấm hoạt động tại Mỹ từ năm 2018. Trong khi đó, Lenovo hiện diện tại Mỹ không chỉ dưới thương hiệu này, mà còn cả Motorola, ThinkPad và thậm chí là máy chủ IBM.

Lĩnh vực mà Lenovo hoạt động tại Mỹ không giống như những gì mà Huawei hay ZTE thực hiện
ẢNH: CTV
Vậy điều gì đã giúp Lenovo tiếp tục hoạt động tại Mỹ? Để giải thích vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về lý do khiến một số công ty công nghệ Trung Quốc bị cấm tại Mỹ. Theo đó, nguyên nhân chính khiến Huawei, cùng với ZTE, bị cấm là do các công ty này đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều hệ thống công nghệ, đặc biệt là viễn thông. Chính phủ Mỹ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến an ninh mạng quốc gia.
Trái lại, Lenovo chủ yếu cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, thay vì tham gia vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho chính phủ liên bang.
Vai trò Lenovo tại Mỹ lớn hơn những gì chúng ta tưởng
Mặc dù vẫn kinh doanh tại Mỹ, điều đó không có nghĩa hoạt động của Lenovo chưa từng bị chính phủ nước này để mắt đến. Trong thực tế, vào năm 2016, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Lầu Năm Góc đã cảnh báo về việc sử dụng sản phẩm của Lenovo trong chính phủ. Một báo cáo nội bộ bày tỏ lo ngại rằng Lenovo có thể mua cổ phần của nhiều công ty Mỹ để tiếp cận bí mật quốc gia. Trước đó, vào năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ngừng sử dụng thiết bị Lenovo do những lo ngại về vấn đề an ninh.
Bất chấp những lo ngại này, hàng triệu USD vẫn được chính phủ Mỹ chi cho sản phẩm của Lenovo. Theo dữ liệu từ USAspending.gov, vào năm 2025, Bộ Chiến tranh đã chi 154.880 USD cho 8 "máy trạm hiệu năng cao" của Lenovo, cùng với 5.657,98 USD cho một chiếc Lenovo P16 G2. Bộ Ngoại giao cũng đã chi 10.578 USD cho 10 laptop Lenovo cho các hoạt động quốc tế tại Costa Rica.
Sự ủng hộ cho việc mua sắm thiết bị Lenovo không chỉ đến từ chính quyền Tổng thống Donald Trump mà còn từ chính quyền ông Joe Biden. Năm 2022, 17 triệu USD đã được chi cho "Lenovo ThinkPad P50", có thể dùng để nâng cấp cho nhân viên. Hiện tại, Lenovo cũng đang nắm giữ quyền đặt tên cho sân vận động nơi đội khúc côn cầu Carolina Hurricanes thi đấu, được gọi là Lenovo Center.
Bình luận (0)