Vì sao máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ hạ cánh xuống đường cao tốc?

17/11/2021 10:18 GMT+7

Một máy bay vận tải chở Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hạ cánh xuống một tuyến đường bộ trong ngày 16.11 nhằm chứng minh những tuyến đường này có thể được sử dụng thay thế đường băng trong thời chiến.

Thủ tướng Narendra Modi đến sự kiện khánh thành đường cao tốc bằng máy bay vận tải

AFP

Theo AFP, chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules chở Thủ tướng Narendra Modi đã hạ cánh xuống tuyến đường cao tốc Purvanchal mới hoàn thành tại bang Uttar Pradesh miền bắc Ấn Độ ngày 16.11.

Sau đó, các máy bay chiến đấu Mirage và Su-30 MKI của không quân Ấn Độ cũng sử dụng con đường này làm đường băng để thực hiện một màn bay biểu diễn.

Purvanchal là tuyến cao tốc có 6 làn xe, dài 340 km, là một phần của kế hoạch nhiều tỉ USD nhằm cải thiện mạng lưới giao thông tại Ấn Độ. Tuyến đường này kết nối vùng thủ phủ Lucknow với các khu vực kém phát triển ở miền đông của bang.

Theo thông báo của nhà chức trách, tuyến cao tốc trị giá gần 3 tỉ USD sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Lucknow đến huyện cực đông Ghazipur của bang từ 6 giờ xuống còn 3,5 giờ.

Xem chiến đấu cơ Đài Loan đáp xuống đường cao tốc trong cuộc tập trận giữ đảo

Phát biểu tại sự kiện khánh thành tuyến đường, Thủ tướng Modi nói rằng tuyến cao tốc này đã trở thành sức mạnh mới của không quân. Ngoài tuyến đường trên, Ấn Độ cũng có một tuyến đường có thể sử dụng cho hai mục đích quân sự và dân sự tại bang Rajasthan gần biên giới Pakistan.

Chính quyền Ấn Độ cũng lên kế hoạch xây dựng thêm 12 tuyến đường tương tự để phục vụ nhiệm vụ quân sự trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với Trung Quốc tại biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.