Vì sao nắng nóng tiếp tục lan rộng Bắc bộ và Trung bộ, kéo dài hết tháng 7?

25/07/2022 17:22 GMT+7

Nắng nóng tiếp tục lan rộng khắp khu vực Bắc bộ , Trung bộ và kéo dài đến hết tháng 7, trong khi dự báo thời tiết tháng 8 sẽ có nhiều ngày mưa hơn.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 25.7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã giải thích nguyên nhân thời tiết nắng nóng tiếp tục lan rộng ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển về phía đông. Theo đó, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhưng cường độ của vùng áp thấp nóng đợt này không quá mạnh nên dự báo nhiệt độ nắng nóng của đợt này không cao, phổ biến trong khoảng 36 - 37 độ C. Nắng nóng trên 37 độ C chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi.

Thời tiết Bắc bộ, Trung bộ vẫn còn nắng nóng đến hết tháng 7

Phan Hậu

Vùng áp thấp nóng này tiếp tục duy trì khiến thời tiết nắng nóng lan rộng ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ trong những ngày tới, cho đến khi xuất hiện các hình thế gây mưa.

Dự báo đến khoảng ngày 28 - 29.7 sẽ xuất hiện các hình thế gây mưa, nắng nóng kết thúc ở Bắc bộ. Trong khi đó, ở khu vực Trung bộ, nắng nóng kết thúc muộn hơn, vào khoảng ngày 30.7.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sang tháng 8 thời tiết ở Bắc bộ, Trung bộ sẽ ít nắng nóng hơn tháng 7, khi số ngày mưa trong tháng tăng lên thì số ngày nắng nóng sẽ ít đi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều 25.7 đã ghi nhận nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi tại khu vực Bắc bộ, Trung bộ với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 36 độ C. Một số nơi có nhiệt độ nắng nóng cao hơn như Mường La (Sơn La) là 36,6 độ C, Yên Châu (Sơn La) 36,4 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 26.7, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 - 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26.7 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.