Vì sao những ngôi sao bóng đá triệu phú bị phá sản?

Giang Lao
Giang Lao
21/05/2020 11:30 GMT+7

Tiết lộ của cựu cầu thủ Lee Hendrie (Anh) mới đây khiến người hâm mộ giật mình, vì anh từng muốn kết liễu đời mình từ 5 đến 6 lần do bị phá sản.

Lee Hendrie từng kiếm được tới 30.000 bảng mỗi tuần và có khối tài sản hơn 10 triệu bảng sau thời gian thi đấu cho Aston Villa ở Ngoại hạng Anh từ những năm 1994 - 2007. Nhưng đến đầu năm 2012, anh phá sản lâm vào cảnh nợ nần khốn cùng, và nhiều lần phải hầu tòa.
Nguyên do  là vì cựu cầu thủ này nghiện cờ bạc cùng những cú đầu tư làm ăn sai lầm, khiến tiền bạc dần đội nón ra đi và rơi vào cảnh phá sản lúc nào không biết.
Gần đây, trong cuộc nói chuyện với 2 cựu cầu thủ Vinnie Jones và Paul Merson trên kênh ITV, Lee Hendrie thừa nhận: “Giới cầu thủ nghĩ rằng, việc kiếm được tiền quá dễ và rất nhiều, khiến nhiều người như tôi luôn cảm thấy dù có gì thì mọi thứ đều ổn.

Totti thừa nhận đạt 80% lộ trình nhưng không đến Real Madrid là vì một người

Nhưng thực tế không phải vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra và đưa bạn xuống tận đáy. Không riêng gì tôi, mà có rất nhiều cầu thủ đang rơi vào cảnh khốn cùng, bị trầm cảm và tính cả chuyện kết liễu đời mình. Tôi từng có 5 đến 6 lần tính tự tử, trong đó 2 lần thực hiện nhưng được cứu thoát”.
Cựu HLV danh tiếng, ông Harry Redknapp hiện rất quan tâm tới những cựu cầu thủ đã trải qua tình cảnh khó khăn và bị trầm cảm lâu năm như Lee Hendrie.

Lee Hendrie từng có khối tài sản hơn 10 triệu bảng, nhưng phá sản năm 2012 lâm cảnh nợ nần và tính chuyện tự tử

Chụp màn hình

Mới đây, kết hợp với kênh ITV, ông Harry Redknapp mời Lee Hendrie có một cuộc đi chơi với cựu cầu thủ, nay là diễn viên điện ảnh Vinnie Jones (người cũng bị trầm cảm vì mới mất người vợ lâu năm) và Paul Merson, người đang cai nghiện rượu, cờ bạc và cũng từng bị phá sản, nhằm giúp cả 3 cởi mở hơn để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Hiện Lee Hendrie tạm vượt qua khó khăn để dần ổn định lại cuộc sống, anh cũng làm đại sứ cho tổ chức sức khỏe và tâm thần Young Minds, lấy tấm gương của mình cảnh tỉnh cho nhiều cầu thủ khác. 

Asamoah Gyan bên chiếc siêu xe Rolls-Royce của mình, nhưng nay tuyên bố chỉ còn 600 bảng trong tài khoản

Chụp màn hình trang cá nhân

Trường hợp của Lee Hendrie không phải là duy nhất. Giải Ngoại hạng Anh cũng từng chứng kiến nhiều cầu thủ khác có thu nhập thuộc hàng triệu phú, như Asamoah Gyan (cựu tiền đạo của Sunderland) từng khoe sở hữu những chiếc siêu xe đắt tiền như Rolls-Royce và kiếm được đến 11,6 triệu bảng. Nhưng gần đây, cầu thủ này cho biết mình đã phá sản và chỉ còn 600 bảng trong tài khoản, nên không thể giúp được gì cho gia đình.
Asamoah Gyan cũng không giải thích được là số tài sản kếch xù của mình chỉ trong 2 - 3 năm qua đã đi đâu. Có tin, cầu thủ này đầu tư mở một hãng hàng không tên Baby Jet Airlines năm 2017, nhưng đến nay dù được cấp phép vẫn chưa có chuyến bay nào cất cánh. 

Cựu thủ môn số 1 nước Mỹ, Brad Friedel từng kiếm 50.000 bảng/tuần cũng bị phá sản

AFP

Cựu thủ môn tuyển Anh David James cũng có khối tài sản đến 20 triệu bảng, nhưng đến năm 2014 anh tuyên bố phá sản sau cuộc ly hôn quá tốn kém và kéo dài với người vợ cũ Tanya.
Tương tự, thủ môn số 1 tuyển Mỹ một thời, Brad Friedel do đầu tư mở học viện bóng đá thất bại cũng bị nợ 5 triệu bảng và không có tiền thanh toán, bị ngân hàng siết nợ căn nhà đang ở trị giá 260.000 bảng cùng tuyên bố phá sản hồi năm 2011. 

Cựu danh thủ Paul Gascoigne cũng nộp đơn xin phá sản năm 2016 vì nợ thuế

Reuters

Ngoài ra, trong danh sách cầu thủ phá sản từng có cầu thủ John Arne Riise (Liverpool) do không trả một khoản nợ 100.000 bảng trong vụ điều tra gian lận 3 triệu bảng ở Na Uy. Hay cựu cầu thủ Eric Djemba-Djemba của Manchester United nay phải đi “đá chầu” ở nhiều nơi để kiếm sống, sau khi tiêu xài hoang phí hết toàn bộ số tiền kiếm được thời đỉnh cao.

Siêu sao như Ronaldinho, từng khiến hàng chục triệu bảng thời thi đấu đỉnh cao, nhưng từng tuyên bố chỉ còn 5 bảng trong tài khoản

Chụp màn hình

Trong số các cựu danh thủ và huyền thoại bóng đá, cũng có nhiều người lâm cảnh phá sản như Paul Gascoigne vì chứng nghiện rượu, cờ bạc và hoang phí.
Còn Ronaldinho từng công bố mình chỉ còn 5 bảng trong tài khoản nên không thể trả những khoản nợ tiền phạt lên đến 1,75 triệu bảng do xây dựng trái phép. Ronaldinho gần đây bị bắt ở Paraguay vì sử dụng hộ chiếu giả.
Hay huyền thoại Diego Maradona từng nợ thuế đến 42 triệu bảng ở Ý trong những năm chơi cho Napoli, và cũng nộp đơn xin phá sản năm 2009.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.