Vì sao ông Troussier 'xáo trộn' đội tuyển Việt Nam với 50 cầu thủ?

14/12/2023 18:54 GMT+7

HLV Troussier sẽ triệu tập 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2023, để một lần nữa đánh giá năng lực học trò và sàng lọc đội tuyển.

Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2023 sẽ có 50 cầu thủ. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các đội tuyển dự giải có thể đăng ký tối đa 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, sau đó chọn ra 23 cái tên chính thức. HLV Philippe Troussier đã tận dụng điều lệ này để gọi tới gần... 5 đội hình lên tuyển.

Đây là số lượng tuyển thủ lớn nhất mà ông thầy người Pháp từng triệu tập. Ngay cả khi chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 hay trước đó là 3 đợt tập trung đá giao hữu, HLV Troussier cũng chỉ gọi khoảng 32 đến 35 cầu thủ, sau đó sàng lọc loại dần.

Con số 50 cầu thủ sơ bộ cho đợt tập trung hướng tới Asian Cup 2023 mang 2 ý nghĩa. Trước tiên, với việc chỉ lựa chọn phân nửa trong số này cho danh sách chính thức (23 người), đồng nghĩa tất cả cầu thủ đều ở thế 1 chọi 1 để được chọn lựa.

Vì sao ông Troussier 'xáo trộn' đội tuyển Việt Nam với 50 cầu thủ? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung cho Asian Cup 2023

MINH TÚ

Cứ mỗi 2 cầu thủ, ông Troussier chỉ chọn 1. Với tỷ lệ bị loại của mỗi cầu thủ xấp xỉ 50%, gần như không cầu thủ nào được đảm bảo một suất chính thức dự giải, chưa nói tới suất đá chính. Đây là loại động lực "dự trữ" buộc các cầu thủ phải nỗ lực để tìm kiếm vị trí.

Việc gọi đông cầu thủ rồi loại dần, không đảm bảo suất đá chính cho bất cứ ai, là phương pháp huấn luyện quen thuộc của HLV Troussier trong 10 tháng qua.

Nhưng tại Asian Cup, vốn là sân chơi ngắn ngày, đòi hỏi sự tập trung cao độ và cơ hội sửa sai thấp hơn nhiều so với vòng loại World Cup, "Phù thủy trắng" càng muốn đẩy guồng cạnh tranh lên mức khốc liệt hơn nữa.

23 cái tên sau cùng trong danh sách dự giải của ông Troussier phải là 23 cầu thủ vượt qua bài thử thách ở mức độ khó nhất. Đây là triết lý chọn lọc nhân sự đối lập với sự ổn định đến mức dễ đoán dưới thời HLV Park Hang-seo, khi danh sách dự giải, thậm chí danh sách đá chính thường chỉ xoay quanh một nhóm khoảng 12 đến 15 cầu thủ.

Tuy nhiên, gọi tới 50 cầu thủ để một lần nữa "thử chân", cũng cho thấy HLV Troussier có lẽ chưa định hình được bộ khung.

Vì sao ông Troussier 'xáo trộn' đội tuyển Việt Nam với 50 cầu thủ? - Ảnh 2.

HLV Troussier muốn tiếp tục thử nghiệm học trò

MINH TÚ

Vẫn có những cầu thủ bị loại ở những sàng lọc trước được gọi trở lại để tiếp tục đánh giá. Ngược lại, sẽ có những cái tên trước đây được đá chính liên tục, có thể không còn trụ lại. Cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn mở rất rộng, nhưng cũng đóng lại đầy khốc liệt bởi những toan tính khó lường của HLV người Pháp.

Trường hợp của Văn Thanh và Tiến Anh là minh chứng. Văn Thanh từng được triệu tập, rồi lại bị gạch tên trong loạt trận giao hữu tháng 9, 10 của đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1996 sau đó được gọi trở lại cho vòng loại thứ 2 World Cup, rồi đá chính cả 2 trận gặp Philippines và Iraq.

Ngược lại, Tiến Anh là cầu thủ hiếm hoi ra sân đủ 6 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, song rồi bất ngờ bị gạch tên trước thềm 2 trận đầu vòng loại thứ 2 World Cup.

Cách dùng người của HLV Troussier trong những trận đã qua rất khó lường. Ông loại Hùng Dũng, Hoàng Đức để trao cơ hội cho Thái Sơn, Thành Long ở tuyến giữa. Tiền vệ Văn Quyết được xếp chơi 45 phút trước Philippines, nhưng rồi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Iraq.

Trung vệ kỳ cựu Tiến Dũng được gọi lên tuyển, nhưng không được ra sân phút nào, mà phải ngồi dự bị cho Phan Tuấn Tài. Những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang ra sân liên tục, dù ở những trận khó.

Vì sao ông Troussier 'xáo trộn' đội tuyển Việt Nam với 50 cầu thủ? - Ảnh 3.

Áp lực đè nặng lên ông Troussier?

MINH TÚ

Ngay cả khi bước vào giải đấu chính thức, HLV Troussier vẫn hoán đổi con người liên tục. Thứ "bất biến" duy nhất trong cả 8 trận đã qua của đội tuyển Việt Nam là yêu cầu của chiến lược gia người Pháp.

Cầm bóng tự tin, phát triển bóng tuần tự ở sân nhà, cố gắng nâng thời lượng kiểm soát và triển khai tấn công mạch lạc, có ý đồ. Đây là "đề bài" từng được ông Troussier nói đến từ lâu. Cầu thủ nào đủ kỹ thuật, trình độ để kiểm soát bóng tốt, cũng như đủ năng lượng để gây áp lực dồn dập trong cả trận, sẽ được chọn lựa.

Tuy nhiên những đòi hỏi rất khó trên không phải cầu thủ nào cũng đáp ứng trọn vẹn. Có những cầu thủ chỉ thực hiện tốt yêu cầu ở một vài thời điểm. Đó là lý do ông Troussier còn phân vân và muốn "xáo xào" đội tuyển lần nữa cho đến khi ưng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.