Vì sao Rolnado chưa thể thi đấu tại Ả Rập Xê Út?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/01/2023 07:30 GMT+7

Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo phải chờ đợi để ra mắt CLB Al Nassr vì đội bóng Ả Rập Xê Út đã vượt quá hạn ngạch dành cho các cầu thủ nước ngoài.

Trong lễ ra mắt hoành tráng ngày 3.1, Ronaldo nói rằng anh rất muốn ra sân càng sớm càng tốt, dự kiến bằng trận đấu trên sân nhà của CLB Al Nassr gặp Al Ta'ee vào ngày 5.1. Tuy nhiên mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực. Tại sao vậy?

Theo quy định của giải bóng đá hàng đầu Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League), mỗi CLB chỉ được đăng ký 8 cầu thủ nước ngoài. Trong khi đó,Ronaldo, người ký hợp đồng trị giá ước tính 200 triệu euro đến tháng 6.2025, là cầu thủ nước ngoài thứ 9 của Al Nassr. Như vậy là nhiều hơn quy định 1 cầu thủ. Với lý do này, Ronaldo chưa thể thi đấu ở trận CLB Al Nassr gặp Al Ta'ee.

Ronaldo đã có buổi ra mắt hoành tráng sau khi ký hợp đồng với CLB Al Nassr

AFP

"Al Nassr vẫn chưa đăng ký cho anh ấy (Ronaldo) vì không còn hạn mức cho cầu thủ nước ngoài. Vì vậy, một cầu thủ nước ngoài khác phải rời đi để CLB đăng ký Ronaldo, bằng cách bán hoặc chấm dứt hợp đồng với cầu thủ đó sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận", một quan chức của Al Nassr, người không muốn nêu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, nói với AFP.

Các cầu thủ nước ngoài của Al Nassr bao gồm thủ môn David Ospina (người Colombia), tiền vệ Luiz Gustavo, tiền đạo Anderson Talisca (đều người Brazil) và Vincent Aboubakar (Cameroon). Truyền thông Ả Rập Xê Út cho biết tiền vệ người Uzbekistan, Jaloliddin Masharipov nhiều khả năng sẽ ra đi để nhường chỗ cho Ronaldo, người từng 5 lần giành giải “Quả bóng vàng”.

Ronaldo (phải) vẫn chưa thể đá trận ra mắt CLB Al Nassr

AFP

Một nguồn tin khác từ CLB Al Nassr cũng xác nhận rằng Ronaldo đã không được đăng ký thi đấu vào chiều 5.1. Nguồn tin này cho hay: “Có những cuộc đàm phán đang diễn ra để bán một trong những cầu thủ nước ngoài, nhưng vẫn chưa hoàn tất”.

Sân Mrsool Park (sức chứa 25.000 chỗ ngồi), nơi Ronaldo tổ chức buổi ra mắt sau khi ký hợp đồng trong màn chào đón nồng nhiệt của CĐV hôm 3.1, lại một lần nữa cháy vé trước trận sân nhà của Al Nassr gặp Al Ta'ee.

CLB Al Nassr từ chối xác nhận liệu Ronaldo có còn phải chấp hành án phạt cấm thi đấu 2 trận do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) công bố vào tháng 11.2022, vì hành vi gây hấn CĐV tuổi teen sau khi M.U thua Everton hay không. Trong lễ ra mắt hợp đồng ngày 3.1, tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha cho biết, anh đang tìm một thử thách mới bằng cách đến Ả Rập Xê Út dù đã nhận được những lời đề nghị từ khắp nơi trên thế giới. "Tôi là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật tuyệt vời khi đến đây, tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục ở đó (châu Âu) và tôi muốn phá thêm một vài kỷ lục ở đây", Ronaldo nói trong lễ ra mắt CLB Al Nassr.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.