Vì sao Sở GTVT Quảng Trị kiên quyết tháo dỡ phần thi công trang trí ở cầu Đại An?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/04/2022 15:34 GMT+7

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị kiên quyết yêu cầu tháo dỡ các hạng mục trang trí trên cầu Đại An (TP.Đông Hà) bị nhiều ý kiến chê trách là 'kỳ quái', vì sao?

Ngày 21.4, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà (thuộc UBND TP.Đông Hà) về việc thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trên cầu Đại An, đường Hùng Vương (P.5, TP.Đông Hà).

Theo đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị yêu cầu tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu.

Đồng thời, Sở GTVT đề nghị Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà báo cáo UBND TP.Đông Hà điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Trước đó, khi phát hiện việc thi công trái phép trên cầu Đại An, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban Quản lý bảo trì, Thanh tra Sở GTVT và đơn vị quản lý cầu Đại An đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công.

Phối cảnh dự án trang trí cầu Đại An

Thanh Lộc

Trao đổi với PV Thanh Niên vì sao kiên quyết yêu cầu tháo dỡ các cấu kiện đã thi công ở cầu Đại An dù biết sẽ tốn kém, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết có 4 lý do.

Thứ nhất, công trình chưa cấp giấy phép. Thứ hai, khối lượng sắt thép, inox của công trình quá cồng kềnh, mất mỹ quan của cây cầu, của hồ Đại An và cả đường Hùng Vương. Thứ ba, việc này tốn kém tiền của Nhà nước. Thứ tư, quan trọng nhất, là việc thi công đã gắn vào khối lượng sắt thép không bền vững rất lớn vào cầu Đại An, nguy cơ những cấu kiện đó rơi xuống đường Hùng Vương, xuống hồ Đại An vào mùa mưa bão sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường, người chài lưới trên hồ, công nhân dọn vệ sinh…

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, việc lắp đặt các cấu kiện này gây mất an toàn

Thanh Lộc

Cũng theo vị lãnh đạo này, nếu phía Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà không chấp hành, Sở GTVT với chức năng của mình sẽ xử phạt hoặc tham mưu cho các cấp tiến hành các biện pháp cưỡng chế.

Những cấu kiện đang gây "bão mạng" ở cầu Đại An

Thanh Lộc

Điều chỉnh lại phương án trang trí cầu Đại An vừa phù hợp mỹ quan, vừa tránh lãng phí

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.4, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà Hồ Sỹ Trung đã có cuộc trao đổi nhanh với một số cơ quan báo chí liên quan đến dự án trang trí cầu Đại An (P.5, TP.Đông Hà) bị nhiều ý kiến chê trách là hơi “kỳ quái”.

Dự án do Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà làm chủ đầu tư, kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP.Đông Hà (28.4.1972 – 28.4.2022).

Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Trung cho biết UBND TP.Đông Hà sẽ kết nối để làm việc với Sở GTVT tỉnh Quảng Trị trên tinh thần trao đổi, tính toán, điều chỉnh lại phương án trang trí cầu Đại An sao cho vừa phù hợp với mỹ quan, vừa tránh lãng phí. UBND TP.Đông Hà sẽ yêu cầu Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích kiểm điểm sâu sắc về việc để xảy ra thực hiện thi công khi chưa có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.