Vì sao Thanh Hóa của 'bố già' Petrovic đội sổ trên bảng xếp hạng V-League 2021?

03/04/2021 06:30 GMT+7

Tại V-League 2020, Thanh Hóa từng thua trắng cả 3 vòng đấu đầu tiên. Thế nhưng sau đó đội bóng xứ Thanh đã kịp hồi phục nhanh chóng và giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu. Còn mùa giải năm nay, họ đang đứng đội sổ khi ít hơn 3 điểm so với cùng thời điểm này của mùa giải năm ngoái.

Kể từ sau khi V-League 2021 tái xuất, Thanh Hóa đang là 1 trong 2 đội bóng có thành tích tệ hại nhất (cùng với Sài Gòn FC) với 3 trận toàn thua. Sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 6, đội bóng xứ Thanh đã tụt xuống vị trí cuối bảng với vẻn vẹn 4 điểm. Vì sao đoàn quân của HLV Petrovic lại sa sút như vậy?

Phong độ tệ hại của hàng thủ

3 trận đấu gần nhất, hàng phòng ngự Thanh Hóa để thủng lưới tới 8 bàn, trung bình gần 3 bàn/trận. Đó là một hiệu suất phòng ngự không thể chấp nhận được đối với một hàng thủ có sự hiện diện của 2 tuyển thủ quốc gia là Minh Tùng và Xuân Cường. Trung vệ ngoại Epassi cũng không còn giữ được sự chắc chắn như trước. Ở trận thua Hà Nội, hàng phòng ngự xứ Thanh lỏng lẻo và thiếu tập trung trong những phút đầu trận. Kết quả là họ nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng 7 phút. Còn 2 trận thua Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng diễn ra theo cùng một kịch bản. Đó là hàng phòng ngự đứng vững trong hiệp 1 nhưng rồi sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2 bởi sự phối hợp bọc lót thiếu ăn ý và hụt hơi khi đối đầu với các chân sút ngoại của đối phương (Eydison và Rafaelson)

Cầu thủ Thanh Hóa đá rời rạc, thiếu gắn kết

Minh Tú

Hàng công quá phung phí cơ hội

Trong các trận đấu vừa qua, không phải đoàn quân của HLV Petrovic không có cơ hội. Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra nhưng các chân sút xứ Thanh như Hoàng Vũ Samson, Đình Tùng, Văn Thắng, Gramoz… đều bỏ lỡ một cách hết sức đáng tiếc. Gần đây nhất ở trận đấu với SHB.Đà Nẵng vừa qua, kết cục rất có thể đã rẽ sang chiều hướng khác nếu như xà ngang và cột dọc của đội khách không từ chối các pha dứt điểm của Hoàng Vũ Samson (trong hiệp 1) và Văn Thắng (trong hiệp 2). Không ghi được bàn thắng, Thanh Hóa buộc phải dồn đội hình lên tấn công và hệ quả là họ phải nhận đòn ‘hồi mã thương’ của các đối thủ ở cuối hiệp 2.
 

Hàng công Thanh Hoá quá tệ

Minh Tú

Vòng đấu thứ 7 này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Thanh Hóa khi họ sẽ có trận ‘chung kết ngược’ với đối thủ xếp ngay trên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách. Nếu đánh bại được đội bóng núi Hồng, đội bóng xứ Thanh sẽ thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ và đẩy chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuống vị trí này. Trong trường hợp ngược lại, thầy trò HLV Petrovic sẽ ngày càng lún sâu xuống dưới đáy của bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ bị ‘điểm mặt chỉ tên’ cho 1,5 suất xuống hạng vào cuối mùa giải năm nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.