Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không gửi tên lửa S-400 cho Ukraine như Mỹ muốn?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không gửi tên lửa S-400 cho Ukraine như Mỹ muốn?

09/05/2023 07:09 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Washington từng đề xuất Ankara gửi cho Kyiv hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 nhưng Ankara đã từ chối đề xuất này.

“Mỹ đề nghị chúng tôi gửi S-400 tới Ukraine, và chúng tôi đã từ chối”, Ngoại trưởng Cavusoglu nói, giải thích rằng những đề xuất này là không thể chấp nhận được vì mang tính xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hãng tin Anadolu.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nói rằng việc Ankara mua S-400 từ Nga là vấn đề an ninh quốc gia và không quốc gia nào khác có quyền can thiệp vào việc này.

Trước đó, vào năm 2017, khi những nỗ lực kéo dài nhằm mua hệ thống phòng không từ Mỹ không có kết quả, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với Nga để mua hệ thống S-400.

Các quan chức Mỹ bày tỏ sự phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400, cho rằng hệ thống này sẽ không tương thích với các hệ thống của NATO.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng S-400 sẽ không được tích hợp vào các hệ thống của NATO và không gây ra mối đe dọa nào đối với liên minh cũng như vũ khí của họ. Ankara đã nhiều lần đề xuất thành lập một ủy ban để làm rõ vấn đề này.

Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ gửi S-400 mua từ Nga cho Ukraine, Ankara nói không - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 "Triumph" mới sau khi được triển khai tại một căn cứ quân sự bên ngoài thị trấn Gvardeysk gần Kaliningrad (Nga), ngày 11.3.2019

REUTERS

Vào tháng 7.2019, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ tàng hình F-35 sau khi Ankara bắt đầu tiếp nhận S-400 từ Nga.

Khi được hỏi về việc quay trở lại chương trình F-35, Ngoại trưởng Cavusoglu trả lời rằng Ankara không muốn quay lại chương trình đó mà muốn nhận lại từ Washington số tiền đã trả cho các chiếc F-35 trước khi bị loại khỏi chương trình, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa được giao chiếc nào.

Ông Cavusoglu giải thích rằng Ankara hiện đang “sản xuất máy bay chiến đấu quốc gia của riêng mình”, cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và các cơ chế cần thiết đã được thiết lập cho mục đích này.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn mua máy bay chiến đấu F-16 và các bộ dụng cụ hiện đại hóa từ Mỹ, nhưng yêu cầu này không được Washington giải quyết nhanh chóng như Ankara mong muốn, theo ông Cavusoglu.

Ankara đã yêu cầu máy bay F-16 và bộ dụng cụ hiện đại hóa từ Mỹ vào tháng 10.2021. Thỏa thuận trị giá 6 tỉ USD này sẽ bao gồm 40 chiếc F-16 và bộ dụng cụ hiện đại hóa cho 79 máy bay chiến đấu mà Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện có trong kho, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.