Vì sao Tiền Giang dừng thí điểm chương trình giáo dục kỹ năng sống?

Bắc Bình
Bắc Bình
21/10/2022 13:22 GMT+7

Nhiều trường tiểu học và THCS tại Tiền Giang cho thuê tài sản công, thu chi phức tạp trong khi sử dụng dịch vụ đào tạo kỹ năng sống của tư nhân nên Sở GD-ĐT quyết định dừng thí điểm mô hình này.

Ngày 21.10, tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết đoàn kiểm tra Sở GD-ĐT Tiền Giang về giáo dục kỹ năng sống bậc tiểu học và THCS công lập trên địa bàn đã phát hiện tại nhiều trường có dấu hiệu cho thuê tài sản công không đúng quy định; Vi phạm quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi trong khi sử dụng các dịch vụ đào tạo về kỹ năng sống của Công ty CP phát triển giáo dục quốc tế GAIA (gọi tắt là Công ty GAIA). Công ty GAIA có trụ sở ở TP.HCM, địa chỉ chi nhánh tại Tiền Giang thuộc đường Nguyễn Văn Khỏe, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

Học sinh Tiền Giang học môn bóng rổ

BẮC BÌNH

“Thời gian qua có dư luận về việc này và Sở nhận thấy các vấn đề còn tồn tại đối với các trường trong khi sử dụng dịch vụ theo nguyên tắc tự nguyện với Công ty GAIA để đào tạo kỹ năng sống cho học sinh nhưng vẫn chưa thể khắc phục ngay. Vì vậy Sở đã có công văn yêu cầu Công ty GAIA tạm dừng triển khai thí điểm chương trình giáo dục kỹ năng sống bậc tiểu học và THCS trên địa bàn Tiền Giang. Song song đó, Sở cũng nhắc nhở các trường khắc phục các sai sót”, tiến sĩ Trí cho biết.

Theo Sở GD-ĐT Tiền Giang, chương trình này được Sở chấp thuận cho Công ty GAIA thí điểm từ năm học 2022 - 2023 đến tháng 4.2025. Khi triển khai tại các trường, học phí dành cho chương trình này được Công ty GAIA thu 60.000 đồng/tháng/học sinh. Bậc tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện khoảng 230.000 học sinh.

Điều đáng nói, đây được xem như một chương trình dạy thêm bên ngoài nhưng lại sử dụng tài sản công để giảng dạy. Việc sử dụng học phí này vào việc gì phụ huynh cũng không biết. Do đó, thời gian qua, một số phụ huynh không đồng tình về mức phí này nên không cho con tham gia học.

Chương trình được Công ty GAIA thực hiện tại trường công lập, sử dụng hầu hết phương tiện thiết bị phục vụ giảng dạy của nhà trường. Một số trường được Công ty GAIA gửi người đến dạy, phần lớn các trường khác do giáo viên cơ hữu trực tiếp giảng dạy theo chương trình do công ty gửi đến.

Từ khi triển khai, chương trình đã vấp phải sự không đồng tình của phụ huynh. Mặc dù vậy, có trường đã thu học phí trước nhiều tháng nên hiện nay phải trả lại cho học sinh.

Học sinh tiểu học ở Tiền Giang chia theo nhóm để thảo luận vấn đề

CTV

Theo tiến sĩ Trí, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là thực hiện theo thông tư của Bộ GD-ĐT nên chương trình không thể gián đoạn. Do đó, trong thời gian tiếp theo, Sở sẽ lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào trong các môn học chính khóa cho các học sinh.

Sau khi Sở GD-ĐT Tiền Giang quyết định cho Công ty GAIA dừng thí điểm chương trình giáo dục kỹ năng sống theo mô hình này, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh ở Tiền Giang bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.