Vì sao U.23 Malaysia không đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31?

Giang Lao
Giang Lao
09/04/2022 11:01 GMT+7

Dù điều lệ cho phép, nhưng HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia cho biết, ông cùng LĐBĐ nước này (FAM) sẽ không đăng ký các suất quá tuổi dự SEA Games 31.

Tham vọng của FAMHLV Brad Maloney là chuẩn bị một lứa cầu thủ đủ chất lượng để hướng đến giấc mơ xa hơn, VCK U.23 châu Á và suất dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp.

HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia

New Straits Times

Trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times mới đây, HLV Brad Maloney cho biết: “Việc không đăng ký các suất cầu thủ quá tuổi không đồng nghĩa U.23 Malaysia đánh giá thấp SEA Games, mà trái lại, chúng tôi xem đây là đấu trường cực kỳ quan trọng. Với lực lượng trong độ tuổi ở SEA Games, và được các CLB chuyên nghiệp tại Malaysia đồng ý nhả cầu thủ tốt nhất cho chúng tôi, tôi tin U.23 Malaysia có thể làm tốt nhất có thể và đủ sức tranh chấp huy chương.

Do đó, việc này sẽ tùy thuộc nhiều khi sắp tới các CLB ở M-League có hợp tác hay không sau các cuộc thảo luận với FAM. Tôi nghĩ, nếu chúng tôi có được những cầu thủ tốt nhất thi đấu tại SEA Games và trong độ tuổi, sau đó họ tiếp tục thi đấu tại VCK U.23 châu Á thì sẽ rất tuyệt vời. Tất cả sẽ không có sự thay đổi gì về lối chơi và lực lượng, xem đó cũng là một sự chuẩn bị vô cùng tích cực”.

Tại SEA Games 31, U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Campuchia, Singapore và Lào, trong khi chủ nhà U.23 Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Timor Leste và Philippines.

Môn bóng đá nam kỳ SEA Games ở Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến 22.5, còn giải U.23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan ngay đầu tháng 6. Tại giải trẻ của châu Á này, U.23 Malaysia nằm cùng bảng C với U.23 Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan.

HLV Brad Maloney cũng đánh giá: “Tại SEA Games 31, U.23 Thái Lan là ứng viên vô địch, họ rất mạnh vì nhờ có số cầu thủ từ châu Âu trở về. Còn chủ nhà U.23 Việt Nam vốn cực mạnh lâu nay, và họ có quyền tự hào về khả năng của mình. Ngoài ra cũng không thể coi thường Philippines vì họ sẽ có bổ sung cầu thủ nhập tịch, còn Lào và Campuchia cũng đã có nhiều tiến bộ gần đây”.

Tại SEA Games, lần gần nhất U.23 Malaysia đoạt HCV môn bóng đá nam là từ năm 2011, đoạt HCB năm 2017 trên sân nhà, nhưng năm 2019 tại Philippines họ bị loại ngay vòng bảng. Ở giải U.23 Đông Nam Á đầu năm nay, U.23 Malaysia để thua U.23 Lào cả 2 trận 1-2 và 0-2 nên cũng bị loại sớm ngay vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.