Chính quyền giao hơn 231 ha rừng cộng đồng nhưng dân phá nát, chỉ giữ được 68,2 ha

21/08/2019 13:55 GMT+7

Chỉ sau 6 năm nhận đất rừng, hai hộ dân ở thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã để mất hơn 24 ha rừng, có hơn 78 ha trồng rừng và các cây nông nghiệp khác không đúng phương án; để dân lấn chiếm hàng chục ha rừng trồng cà phê, bơ xen muồng, xen keo… Chỉ trồng được 1,6 ha keo. Hiện nay chỉ còn 68,2 ha rừng không bị tác động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.