Đưa thông tin về dịch corona: Người dùng mạng cần cẩn trọng

Đào Hằng
Đào Hằng
07/02/2020 14:16 GMT+7

Một số trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch cúm do vi rút corona (nCoV) đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Một số trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch cúm do vi rút  corona (nCoV) trên các trang mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý.
Theo đó, theo quy định tại điều 64 nghị định 174/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Luật sư Lê Ngọc Luân - Công ty Luật Gold Key

Trần Khanh

Luật sư Lê Ngọc Luân - Công ty Luật Gold Key - đưa ra lời khuyên với người sử dụng mạng xã hội khi sử dụng mạng xã hội, không chỉ trong giai đoạn xảy ra dịch vi rút corona mà trong mọi trường hợp đều phải cẩn trọng.
"Người chơi mạng cần có lương tâm, cần có trách nhiệm trong những bài viết, trong những cái like, hay trong những cái chia sẻ của mình. Nó không chỉ là chơi cho vui, mà chúng ta chơi như thế nào mà mang lại lợi ích tốt hơn", luật sư Luân chia sẻ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.