Trồng cóc trắng phủ xanh ruộng muối bỏ hoang

09/09/2019 07:51 GMT+7

Trước thực trạng cháy rừng, thiên tai lũ lụt, biến đổi khí hậu trong thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu quan tâm đến giá trị của rừng và việc trồng rừng. Từ năm 2008, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đã tổ chức cho du khách trồng cây cóc trắng trên diện tích 10ha đất ruộng muối bỏ hoang. Không chỉ tăng độ che phủ cho rừng ngập mặn Cần Giờ, hoạt động này giúp du khách hiểu được những khó khăn, vất vả của việc trồng rừng, nhất là khi nơi này từng là vùng đất chết sau chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.