Trong nhóm này có cả ông Mark Esper, người bị ông Trump sa thải hồi tháng 11.2020, lẫn ông James Mattis, cựu bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Trump.
Tổng thống Trump vẫn nỗ lực xoay chuyển kết quả bầu cử Mỹ ngày 3.11.
|
“Kỳ bầu cử đã diễn ra. Việc đếm lại và
kiểm tra phiếu đã được thực hiện. Những vụ kiện phù hợp đã được tòa án giải quyết. Các thống đốc đã xác nhận kết quả. Và đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu. Đây là thời điểm để gạt qua những nghi ngờ về các kết quả”, họ viết.
Trong nhóm các cựu quan chức này còn có ông Dick Cheney, cựu phó tổng thống dưới thời ông George W. Bush và ông Donald Rumsfeld, người từng là bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Gerald Ford và sau đó là dưới thời ông George W. Bush.
Trong nhóm các cựu quan chức này có ông Donald Rumsfeld, người từng là bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông George W. Bush.
|
Các bộ trưởng kêu gọi ông Christopher Miller, quyền bộ trưởng
Lầu Năm Góc, không tham gia nỗ lực tại nhiệm của ông Trump và nên hỗ trợ chính phủ sắp tới của đảng Dân chủ trong quá trình
chuyển giao quyền lực.
“Nỗ lực kêu gọi lực lượng vũ trang Mỹ tham gia giải quyết các tranh chấp bầu cử sẽ khiến chúng ta đi về hướng nguy hiểm, vô pháp và vi hiến. Các quan chức dân sự và quân sự tham gia trực tiếp hoặc thực hiện các vụ việc liên quan nên chịu trách nhiệm, có thể đối mặt với
án hình sự tiềm năng”, bài báo nhấn mạnh.
Hồi giữa tháng 12.2020, ông Biden cho biết nhiều quan chức Lầu Năm Góc đã hạn chế cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ.
Quyền bộ trưởng Miller đã phủ nhận cáo buộc trên.
10 cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
chuyển giao quyền lực suôn sẻ vì quân đội Mỹ còn đang hoạt động ở nước ngoài.