Airbus đề xuất nhượng bộ để Mỹ không đánh thuế trừng phạt sản phẩm từ châu Âu

26/07/2020 03:00 GMT+7

Nỗ lực mới nhất của Airbus để giải quyết mâu thuẫn suốt 16 năm với Mỹ về khoản trợ giá hàng tỉ USD.

Airbus đồng ý trả lãi suất cao hơn cho khoản vay từ chính phủ Pháp và Tây Ban Nha để đầu tư vào việc phát triển máy bay Airbus A350, giải quyết mâu thuẫn suốt 16 năm với Mỹ về khoản trợ giá hàng tỉ USD.
Liên minh châu Âu và Pháp hy vọng việc này sẽ giúp giải quyết tranh chấp với Mỹ tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhưng khối EU nói sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế trừng phạt. Các khoản vay là một phần trong hệ thống mà Mỹ nhắm vào trong vụ tranh chấp thương mại doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
WTO năm 2019 kết luận Airbus đã được trợ giá không công bằng, và thông qua yêu cầu trừng phạt của Mỹ lên lượng hàng hóa châu Âu trị giá 7,5 tỉ USD. Động thái mới nhất diễn ra sau khi có áp lực từ các bên bị Mỹ tăng thuế như nhà sản xuất whiskey Scotch và nông dân Tây Ban Nha.
WTO khẳng định cả Mỹ và EU đều sai vì hỗ trợ bất hợp pháp cho các nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.