Hiện nhiều người tin rằng virus gây Covid-19 không chỉ là một loại virus đặc thù, tiếp tục lây lan trong các cộng đồng mà còn có khả năng dẫn đến
tình trạng bệnh tật và chết chóc trong nhiều năm tiếp theo.
Giáo sư Chris Murray, chuyên gia bệnh dịch ở Đại học Washington là một trong nhiều nhà khoa học đã thay đổi nhận định. Ông Murray liên tục theo dõi chặt chẽ số ca nhiễm bệnh và ca
tử vong vì Covid-19 toàn cầu.
Giáo sư này nói ông “không thể ngủ được” sau khi đọc dữ liệu của quy trình thử nghiệm vắc xin lâm sàng ở
Nam Phi gần đây, trong đó cho thấy một biến thể virus lây lan nhanh chóng, gây suy giảm hiệu quả của vắc xin và thậm chí còn xóa mất khả năng miễn dịch tự nhiên ở những người từng nhiễm Covid-19 trước đó.
Các biến thể mới của virus gây Covid-19 khiến nỗ lực tiêm chủng vắc xin gặp nhiều thách thức.
|
Sự xuất hiện của các biến thể mới cũng khiến chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ
Anthony Fauci thúc giục
người dân tiếp tục đeo khẩu trang dù đã được tiêm vắc xin.
“Biến thể gây rắc rối hơn là 3.5.1 ở Nam Phi, chúng làm giảm hiệu quả của vắc xin trung bình khoảng 5 phần hoặc hơn…”, ông Fauci nói.
Hôm 3.3, ông bàn bạc nhiều cách tiếp cận với các biến thể virus, trong đó có thử nghiệm lâm sàng mũi tiêm tăng cường thứ 3
vắc xin của Moderna. Tuy nhiên, bác sĩ Fauci nói còn lâu mới có dấu chấm hết cho đại dịch:
Giáo sư Murray cho biết nếu biến thể ở Nam Phi hoặc các biến thể khác tiếp tục lây lan nhanh chóng dù đã có vắc xin, thì số ca nhiễm Covid-19, ca nhập viện và
ca tử vong vì đại dịch trong mùa đông tới có thể cao gấp 4 lần so với dữ liệu của bệnh cúm.