Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ thông báo nhiệm kỳ Tổng thống Trump đã kết thúc

12/01/2021 16:23 GMT+7

Đêm 11.1, người dân Mỹ một phen bất ngờ khi website Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo: "Nhiệm kỳ tổng thống ông Donald J. Trump kết thúc vào lúc 19 giờ 40 phút 41 giây ngày 11.1.2021".

Phần bắt đầu nhiệm kỳ vẫn chứa thông tin ngày 20.1.2017 - ngày Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, sau đó đường dẫn vào phần giới thiệu Tổng thống Donald Trump trên website Bộ Ngoại giao Mỹ không thể truy cập.

Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ thông báo nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đã kết thúc.

Chụp màn hình trang web

Phía Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bất cứ thông tin phản hồi về diễn biến này. Trong khi đó, có một số thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo đã yêu cầu điều tra về vấn đề này.
Thực tế, nhiệm kỳ Tổng thống Trump vẫn chưa kết thúc. Ông sẽ tiếp tục tại nhiệm đến trưa ngày 20.1, khi Tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.
Vụ nhầm lẫn trên website Bộ Ngoại giao Mỹ xảy ra giữa lúc Hạ viện đang gấp rút đẩy nhanh quy trình luận tội Tổng thống Trump vì "kích động bạo loạn" tại Điện Capitol hôm 6.1 khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ đang họp để xác nhận chiến thắng của ông Biden trong kỳ bầu cử ngày 3.11.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang thúc đẩy quá trình luận tội Tổng thống Trump.

Reuters

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra “tối hậu thư” buộc Phó tổng thống Mike Pence phải kích hoạt Tu chính án số 25 trong vòng 24 giờ, nhằm phế truất Tổng thống Trump.
Nếu ông Mike Pence không thực thi và Tổng thống Trump không từ chức, phe Dân chủ sẽ khởi động thủ tục luận tội đương kim chủ nhân Nhà Trắng ngay trong tuần này. Theo giới quan sát, bà Pelosi kiên trì kêu gọi luận tội ông Trump để lãnh đạo Mỹ không thể tranh cử vào Nhà Trắng một lần nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.