Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói gì khi xé bài phát biểu của Tổng thống Trump?

05/02/2020 16:32 GMT+7

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đạt đỉnh căng thẳng hôm 4.2 khi bà Pelosi xé đôi bản sao bài phát biểu của ông Trump.

Trước khi phát biểu thông điệp liên bang, Tổng thống Trump từ chối bắt tay khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chìa tay ra.
Sau đó khi ông Trump kết thúc bài phát biểu, bà Pelosi xé đôi bản sao bài phát biểu.
Sau đó, bà Pelosi có giải thích lý do cho hành động trên là "vì đó là cách lịch nhất so với những lựa chọn khác”.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi với bản sao bài phát biểu bị xé đôi trên tay.

Reuters

Trong bài phát biểu kéo dài 80 phút ngày 4.2, ông Trump tránh đề cập đến cuộc điều tra luận tội.
Tuy nhiên dấu hiệu phân hóa vẫn rõ rệt khi các nghị sĩ Cộng hòa thường xuyên hoan hô ông trong suốt bài phát biểu còn các nghị sĩ Dân chủ thì ngồi im. 
Tổng thống Trump và bà Pelosi được cho là đã không nói chuyện với nhau kể từ cuộc họp ở Nhà Trắng vào tháng 10.2019 về vấn đề Syria.
Trong quãng thời gian sau đó, bà Pelosi công bố mở cuộc điều tra tại Hạ viện đối với nghi án Tổng thống Trump gây sức ép lên tổng thống Ukraine nhằm điều tra đối thủ tranh cử tổng thống phía đảng Dân chủ là cựu phó Tổng thống Joe Biden.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.