Gần 120.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, Trung Quốc ngừng nhập thịt gà Mỹ

22/06/2020 09:33 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 22.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 8,926 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 467.611 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 4,408 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tổng cục hải quan Trung Quốc ngày 21.6 thông báo quyết định ngừng nhập sản phẩm thịt gà của một xưởng chế biến của hãng Tyson ở thành phố Springdale, bang Arkansas (Mỹ). Quyết định được đưa ra sau khi công ty xác nhận một chùm lây nhiễm Covid-19 tại xưởng này, theo Reuters.
Đại diện công ty này nhấn mạnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cùng Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã thống nhất rằng không có bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể lây nhiễm qua thực phẩm.

Không có bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể lây nhiễm qua thực phẩm.

Reuters

Việc ngưng nhập khẩu thịt gà Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng kiểm soát các mặt hàng thực phẩm vì đợt bùng phát Covid-19 mới tại Bắc Kinh, liên quan khu chợ Tân Phát Địa. Virus gây dịch Covid-19 được tìm thấy trên những tấm thớt làm cá hồi tại khu chợ, làm dấy lên lo ngại cho người tiêu dùng, và nhiều chuỗi siêu thị ở Trung Quốc sau đó ngừng bán cá hồi.
Tuần trước, Bắc Kinh bắt đầu xét nghiệm thịt, hải sản và các sản phẩm tươi sống. Một số cảng bị yêu cầu mở toàn bộ container thịt để xét nghiệm. Công ty xuất khẩu cũng bị yêu cầu phải ký cam kết sản phẩm không bị nhiễm. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong đợt bùng phát mới vào ngày 11.6 và đến nay có tổng cộng 227 người bị nhiễm.
Tổng thống Donald Trump vẫn tiến hành cuộc mít tinh vận động tái tranh cử đầu tiên sau 3 tháng bị hoãn vào ngày 20.6 tại TP.Tulsa, bang Oklahoma bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng ở Mỹ. Cuộc mít tinh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bị chỉ trích về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố “đã làm được điều phi thường”, giành chiến thắng trước đại dịch giữa lúc Mỹ ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm và gần 120.000 người chết vì Covid-19, con số cao nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện mít tinh tranh cử lần đầu tiên sau hơn 3 tháng.

Reuters

Brazil hiện chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19.  Đến sáng 22.6, Brazil đã ghi nhận hơn 1,083 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 50.591 ca tử vong.
Còn Peru, quốc gia Mỹ Latinh bị dịch Covid-19 hoành hành nặng nề nhất sau Brazil, đến sáng 22.6 đã ghi nhận 251.338 ca Covid-19 với ít nhất 7.861 ca tử vong.
Đến sáng 22.6, Nga đã ghi nhận 583.879 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 8.100 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Nga tương đối thấp so với những quốc gia có số ca nhiễm cao như Mỹ, Ý, và Tây Ban Nha; nhưng số ca tử vong trong đội ngũ y tế là khá lớn, theo AFP.

Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Reuters

Ngày 21.6, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này vừa ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 mới trong 1 ngày thấp kỷ lục với 24 ca. Theo dữ liệu mới nhất, số người tử vong vì Covid-19 ở Ý hiện nay là 34.634 người trong khi Ý chỉ còn 20.972 người dương tính với Covid-19 tính đến sáng 22.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.