Hơn 100.000 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu

11/04/2020 09:00 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 11.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 1.691.700 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 102.525 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 376.000 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 11.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 496.500 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 18.586 ca tử vong.
CNN ngày 10.4 đưa tin Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ) công bố mô hình dự báo mới cho thấy đỉnh dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai (12.4). Theo mô hình này, đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ gây số tử vong cao nhất, lên đến 2.212 người tử vong trong ngày 12.4 và sau thời điểm này, số ca tử vong sẽ giảm dần.

Mỹ đang tiến vào đỉnh dịch Covid-19.

Reuters

Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield nhận định: “Chúng ta đang bước vào đỉnh dịch, hiện có thể nhìn thấy phía bên kia của đường cong đồ thị và chúng ta sẽ thấy đợt bùng phát này tiếp tục giảm đi trong những tuần tới”. Cũng theo IHME, cách ly xã hội nếu được thực hiện tốt có thể giúp kết thúc đợt sóng đầu tiên của dịch Covid-19 tại Mỹ vào đầu tháng 6. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cũng thừa nhận cách ly xã hội đã phát huy tác dụng tại Mỹ.
Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới vì Covid-19 tại Ý tăng thêm 570 ca, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 18.849 ca. Đến sáng 11.4, số ca nhiễm Covid-19 tại Ý là hơn 147.500 ca trong đó có khoảng 30.455 ca đã hồi phục hoàn toàn.

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị tích cực tại Ý.

Reuters

Đến cuối ngày 10.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Ý là 3.497 người. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte gia hạn việc phong tỏa cho đến ngày 3.5 dù một số cửa hàng như tiệm sách, văn phòng phẩm, shop quần áo trẻ em có thể mở cửa trở lại từ ngày 14.4.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 605 ca tử vong với Covid-19, mức thấp nhất trong 17 ngày qua khiến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng “lửa do đại dịch gây ra bắt đầu được kiểm soát”. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là hơn 16.000 ca, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ý, theo Reuters. Đến nay, Tây Ban Nha đã có hơn 158.200 ca nhiễm Covid-19.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 987 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 13.197, theo trang France 24. Đến sáng 11.4, Pháp đã ghi nhận hơn 125.900 ca nhiễm Covid-19.
Quan chức y tế cấp cao của Pháp Jerome Salomon cho biết nước này vừa ghi nhận một ca tử vong vì Covid-19 là bệnh nhi 10 tuổi. Tuy nhiên, ông Salomon cho biết số bệnh nhân đang được chăm sóc trên giường bệnh điều trị tích cực tại Pháp đã giảm 62 người.
Bộ Quốc phòng Pháp thông báo hôm 10.4, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã ghi nhận 50 ca nhiễm Covid-19 trong thủy thủ đoàn.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.

Bộ Quốc phòng Pháp

Tính đến sáng 11.4, Anh đã ghi nhận hơn 74.600 ca nhiễm với ít nhất 8.974 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục: 980 ca. Mức tăng này còn cao hơn cả kỷ lục của Ý vào ngày 27.3 với 969 ca tử vong.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết trong ngày 10.4 Anh đã thực hiện 19.116 xét nghiệm Covid-19 và phát hiện thêm 5.706 người dương tính với bệnh Covid-19. Ông Hancock cũng cho biết sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục được cải thiện trong ngày 10.4. Trong khi đó, một quan chức y tế Anh cảnh báo nước này vẫn đang trong "giai đoạn nguy hiểm" vì số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày vẫn cao.
Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 91 bệnh nhân được cho là bình phục song sau đó lại có kết quả dương tính với Covid-19. Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul ngày 10.4 rằng các chuyên gia y tế bắt đầu tiến hành phân lập và nuôi cấy tế bào virus từ các cơ quan hô hấp của những người lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã khỏi bệnh.

Tính đến nay, Hàn Quốc có hơn 10.450 ca nhiễm Covid-19, trên 210 người tử vong và khoảng 7.000 người bình phục.

Reuters

Trong khi đó, bộ Y tế Nhật Bản thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở nước này hiện là 6.009 ca và 123 ca tử vong. Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày tăng kỷ lục với 189 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở thủ đô lên 1.705. Vài ngày trước đó, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 ở Tokyo và những vùng đông dân khác ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.