Hơn 3 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu

28/04/2020 09:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 28.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận 3.036.770 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 210.804 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 892.291 ca hồi phục hoàn toàn.

Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 28.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 987.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 56.144 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 337 ca tử vong vì Covid-19, thấp hơn số ca tử vong ghi nhận trong ngày 26.4 trước đó. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 17.303 ca. 

Khi tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài, số người muốn nhận thực phẩm đã tăng gấp đôi tại 5 quận ở New York và tăng gấp 3 ở khu ngoại ô Westchester.

Reuters

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27.4 công bố thêm 6 triệu chứng của Covid-19 gồm: ớn lạnh, run liên tục vì lạnh, đau cơ, đau đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác. Những triệu chứng khác được CDC công bố trước đó gồm sốt, ho, khó thở hoặc thở gấp, theo Fox News. Mặt khác, CDC lưu ý bệnh nhân thường phát triển triệu chứng trong 2-14 ngày sau khi nhiễm Covid-19.
Ngày 27.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay lẽ ra Trung Quốc có thể ngăn chặn bệnh Covid-19 trước khi nó biến thành đại dịch và càn quét toàn cầu, nhấn mạnh Washington đang “điều tra hết sức nghiêm túc” về chuyện gì đã xảy ra.

Tổng thống Donald Trump: "Mỹ đang nghiêm túc điều tra về đại dịch Covid-19".

Reuters

Trước đó trong ngày, cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro cáo buộc Trung Quốc không những bán các thiết bị xét nghiệm Covid-19 kém chất lượng mà còn gửi hàng “dỏm” cho Mỹ để thu lợi từ dịch bệnh.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 333 người, tăng nhẹ so với con số trước đó. Như vậy, đã có 26.977 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 28.4 là 199.414 người trong đó có khoảng 66.624 ca hồi phục hoàn toàn.
Trong ngày 27.4, vùng Basilicata và vùng Molise không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. 14 trong tổng số 20 vùng tại Ý ghi nhận ít hơn 100 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, tại Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ý, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận hơn 590 ca nhiễm Covid-19 mới.
Dù tuyên bố sẽ dần mở cửa kinh tế từ ngày 4.5, chính phủ Ý cảnh báo nguy cơ thay đổi, tiếp tục siết chặt lệnh phong tỏa nếu số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày lại gia tăng.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 331 ca tử vong với Covid-19. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên hơn 23.520 ca. Đến sáng 28.4, Tây Ban Nha đã ghi nhận 229.422 ca nhiễm Covid-19.

Một cặp vợ chồng Tây Ban Nha khoe đứa con mới sinh cho hàng xóm trong thời gian cách ly vì Covid-19.

Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska hôm 27.4 cảnh báo các phụ huynh phải giữ trách nhiệm kiểm soát việc trẻ em nước này đã được ra khỏi nhà mỗi ngày. Ông nhấn mạnh: "Quan trọng là phải tuân thủ các quy định. Chúng ta không thể chấp nhận bất cứ lỗi sai nào".
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 437 ca tử vong vì Covid-19, theo Bộ Y tế Pháp. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 4 ngày qua. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 23.293 ca.
Số người nhập viện vì Covid-19 tại Pháp đã giảm trong ngày thứ 13 liên tiếp, trong khi số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực cũng giảm trong ngày thứ 19 liên tiếp. Hiện Pháp còn 4.608 bệnh nhân Covid-19 điều trị tích cực.
Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 360 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện. Đây là mức tăng thấp nhất trong gần 4 tuần qua. Tính đến sáng 28.4, Anh đã ghi nhận 158.348 ca nhiễm với ít nhất 21.092 ca tử vong tại các bệnh viện.

Một nhân viên bán hàng tại Anh đeo khẩu trang và găng tay phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Reuters

Đến nay, Anh còn hơn 15.050 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, giảm nhẹ so với 15.239 bệnh nhân trong ngày trước đó.
Tại châu Á, số ca nhiễm chỉ chiếm khoảng 7% tổng số ca trên toàn cầu. Một số nước được coi là chế ngự Covid-19 thành công như New Zealand, Hàn Quốc.
Tại Singapore, tâm chấn dịch Covid-19 tại Đông Nam Á, Bộ Y tế nước này cho biết đến chiều 27.4, nước này ghi nhận thêm 799 ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 14.423 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 14 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.