Hơn 509.000 người chết vì Covid-19, Mỹ trước nguy cơ có 100.000 ca nhiễm mỗi ngày

01/07/2020 09:19 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 1.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 10,434 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 509.779 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 5,322 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Reuters ngày 1.7 dẫn lời giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca mắc Covid-19 hằng ngày trên cả nước Mỹ có thể tăng lên 100.000 ca/ngày nếu tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát.
Theo ông, số ca mắc Covid-19 ghi nhận hằng ngày hiện khoảng 40.000 nhưng có thể tăng vọt lên 100.000 ca nếu không có nỗ lực trên cả nước nhằm kiểm chế dịch. “Chúng ta không thể chỉ tập trung vào những khu vực có ca mắc Covid-19 tăng nhanh. Điều này sẽ đặt cả nước vào nguy cơ”, ông Fauci cảnh báo.

Chuyên gia dịch tễ học Anthony Fauci.

Reuters

Theo Đại học Johns Hopkins, đến sáng 1.7 Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.629.372 ca mắc Covid-19, với 127.322 ca tử vong và 720.631 ca hồi phục.
Bộ Y tế Brazil báo cáo thêm 1.280 ca tử vong vì Covid-19 tại nước này trong vòng 24 giờ qua, gần như gấp đôi so với con số ghi nhận trong 1 ngày trước đó. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Brazil hiện là 59.594 ca, trong đó bang Rio de Janeiro ghi nhận tổng cộng hơn 10.000 người chết vì Covid-19 trong ngày 30.6.
Đến sáng 1.7, Brazil đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19, tăng 33.846 ca so với một ngày trước đó. Một khảo sát công bố hôm 30.6 cho thấy hiện tại có ít người Brazil chịu ở nhà chống dịch Covid-19 trong khi họ cho biết ngày càng sợ hãi về nguy cơ nhiễm bệnh.

Lấy bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 tại Brazil.

Reuters

Trong khi đó, đến sáng 30.6, Nga đã ghi nhận 647.849 ca Covid-19, tăng 6.693 ca so với một ngày trước đó và ít nhất 9.320 ca tử vong. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Nga ghi nhận dưới 7.000 ca nhiễm mới.
Trong 2 tuần qua, số bệnh nhân Covid-19 hồi phục tại Nga đã nhiều hơn số ca nhiễm mới. Trong khi đó, tỉ lệ nhiễm Covid-19 giảm xuống còn 10%.
Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong so với tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga khá thấp so với nhiều quốc gia khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.