Malaysia, Indonesia lo thỏa thuận AUKUS châm ngòi chạy đua hạt nhân khu vực

19/09/2021 08:31 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cảnh báo thỏa thuận tay ba an ninh giữa Mỹ-Anh-Úc có thể châm ngòi cho cuộc đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.

Sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Úc Scott Morrison, ông Ismail hôm 18.9 thể hiện lo ngại về ảnh hưởng của thỏa thuận mới, mang tên AUKUS, đối với ổn định khu vực.
AUKUS là thỏa thuận giữa Úc với Anh, Mỹ nhằm mục tiêu giúp Úc phát triển tàu ngầm hạt nhân để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc.
Ông Ismali nhấn mạnh thỏa thuận AUKUS có thể trở thành “chất xúc tác cho cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” và có thể “khiêu khích các cường quốc khác hành động hung hăng hơn trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông".

Tức giận về thỏa thuận tàu ngầm, Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ, Úc

Thủ tướng Malaysia sau đó kêu gọi các bên “tránh các hành động khiêu khích và chạy đua vũ trang trong khu vực".
Malaysia không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực tỏ ra lo ngại về thỏa thuận AUKUS.
Ngày 18.9, Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố nước này “cực kì quan ngại về việc cuộc chạy đua vũ trang và thể hiện sức mạnh quân sự đang diễn ra trong khu vực”. Indonesia cũng kêu gọi ông Morrison và chính phủ Úc “duy trì hòa bình, ổn định và an ninh”.

Úc sẽ tự đóng tàu ngầm hạt nhân nhờ liên minh an ninh mới với Mỹ, Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.