Hệ thống này được giám sát từ một trung tâm được thiết lập với mục đích kiểm soát
dịch Covid-19. Hình ảnh và thông tin cá nhân của người đang bị cách ly được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu, vì vậy họ sẽ bị camera nhận diện.
Người dân Nga đeo khẩu trang chống đại dịch Covid-19.
|
Trung tâm này cũng có thể theo dõi các chuyến bay đến từ điểm nóng
dịch Covid-19 và kiểm soát tình hình tin thất thiệt về đại dịch trên mạng xã hội.
Ông Sergey Sobyanin, thị trưởng Moscow, cho biết: “Đây là bảng điều khiển nơi chúng tôi có thể quan sát dữ liệu của các chuyến bay đến từ điểm nóng dịch bệnh. Tất cả thông tin thu thập được đều thể hiện ở đây: liên hệ, email, điện thoại, nơi làm việc,... 95% trong số đó đều được nhận diện. Địa điểm của họ cũng được xác nhận. Chúng tôi tiếp tục làm việc với họ”.
Tổng thống Putin chỉ đạo công tác ứng phó đại dịch Covid-19 tại Nga.
|
Nga không phải là nơi duy nhất dùng công nghệ giám sát hiện đại để đối phó với
đại dịch Covid-19. Đây là vấn đề gây tranh cãi, liên quan đến việc làm cách nào đảm bảo quyền cá nhân trong khi vẫn cần phải kiểm soát dịch bệnh.
Hàn Quốc đã sử dụng các camera an ninh, dữ liệu định vị trên điện thoại di động và thông tin thẻ tín dụng để theo dõi di chuyển của các bệnh nhân
Covid-19 và bản đồ lây lan của dịch bệnh.
Đài Loan theo dõi hành trình di chuyển từ dữ liệu điện thoại để đảm bảo người đang bị cách ly không rời khỏi nhà. Tại Hồng Kông, người đang bị cách ly vì
dịch Covid-19 phải đeo dây điện tử định vị.