Quân đội Mỹ, Ukraine cùng 30 nước bắt đầu tập trận ở Biển Đen giữa căng thẳng với Nga

01/07/2021 10:27 GMT+7

Hải quân Mỹ và các nước đối tác bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Sea Breeze 2021 tại Biển Đen từ ngày 28.6.

Cuộc tập trận do Mỹ và Ukraine dẫn đầu sẽ kéo dài đến ngày 10.7.
Theo thông báo của hải quân Mỹ, cuộc tập trận năm nay có số lượng quốc gia tham dự lớn nhất từ trước đến nay là 32 quốc gia từ 6 châu lục, bao gồm hơn 5.000 binh sĩ, 32 tàu chiến, 40 máy bay và 18 đội đặc nhiệm và đội thợ lặn chuyên nghiệp.
Trong số các tàu chiến tham gia tập trận có tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Ross (DDG-71).
Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine Kristina Kvien nhấn mạnh việc tàu USS Ross tham gia cuộc tập trận là “cần thiết hơn bao giờ hết”.

Tàu USS Ross của hải quân Mỹ tham gia tập trận Sea Breeze 2021 ở Biển Đen

Bà Kvien nói đây là “một phần trong cam kết lâu dài mà Mỹ và các đồng minh, đối tác NATO đã có từ năm 1997 để tăng cường an ninh hàng hải ở Biển Đen”.
Cuộc tập trận diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang tại Biển Đen.
Cuối tuần trước, Điện Kremlin cáo buộc tàu HMS Defender của Anh đã xâm nhập lãnh hải Nga ở Biển Đen trong khi Anh cho rằng vùng biển này thuộc Ukraine.
Nga cũng khẳng định đã nổ súng cảnh cáo tàu Anh nhưng Anh lại cho rằng HMS Defender hoàn toàn không nhận thấy có nổ súng hay bom cảnh cáo trên suốt đường đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.