Số ca Covid-19 vượt mốc 13 triệu trên toàn cầu, Trung Quốc xác nhận chuyên gia WHO đã đến điều tra

14/07/2020 09:02 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 14.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 13 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 571.817 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 7,22 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến sáng 14.7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,361 triệu ca nhiễm và ít nhất 135.582 ca tử vong vì Covid-19. Số ca hồi phục sau khi nhiễm bệnh tại Mỹ hiện là hơn 1 triệu ca.
Số ca nhiễm gia tăng khiến việc nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 từ các phòng thí nghiệm khắp nước Mỹ bị trì trệ. Theo Quest Diagnostics, nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm hàng đầu tại Mỹ, "nhu cầu tăng vọt" đối với xét nghiệm phân tử Covid-19 đang "làm chậm thời gian" cung cấp kết quả của công ty bị chậm đi thậm khi đã nhanh chóng mở rộng khả năng xét nghiệm.
Công ty này có khả năng thực hiện đến 125.000 xét nghiệm mỗi ngày, tăng gấp đôi so với khả năng cách đây 2 tháng. Dự kiến đến cuối tháng 7, con số này có thể lên đến 150.000 xét nghiệm mỗi ngày.
Theo số liệu do bộ Y tế Brazil công bố hằng ngày, nước này ghi nhận thêm hơn 261.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong một tuần vừa qua.
Trong ngày 13.7, Brazil ghi nhận mức tăng 20.268 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên hơn 1,884 triệu ca. Đến sáng 14.7, Brazil đã có 72.833 người chết vì đại dịch Covid-19, tăng 733 người so với một ngày trước đó.
Trong ngày 13.7, số ca nhiễm Covid-19 tại Peru đã vượt qua 330.000 ca. Peru là quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latin, chỉ sau Brazil. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Peru lên đến 12.054 ca, tăng 184 ca so với 24 giờ trước đó.
Trung Quốc xác nhận đã có hai chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang ở Bắc Kinh, phối hợp với các chuyên gia Trung Quốc để xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa nói rằng việc tìm kiếm nguồn gốc virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19 nên được tiến hành thêm ở nhiều nước khác, chứ không nên giới hạn chỉ ở Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.
Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.7 cho biết Trung Quốc và WHO đã đạt được “sự đồng thuận cơ bản” rằng “việc truy tìm nguồn gốc là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học tiến hành, thông qua nghiên cứu và hợp tác quốc tế trên toàn cầu”.
“Đây cũng là quan điểm của WHO rằng truy tìm nguồn gốc là quá trình đang diễn ra có lẽ liên quan đến nhiều quốc gia và địa phương, và WHO sẽ thực hiện các chuyến đi tương tự đến các quốc gia và khu vực khác theo nhu cầu thực tế”, bà Hoa nói.
Tuyên bố trên là sự công nhận chính thức đầu tiên về sự hiện diện của các chuyên gia WHO tại Trung Quốc. Các chuyên gia này đã bay tới Bắc Kinh hôm 10.7, mở đường cho quy trình điều tra về nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.