Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt mức 20 triệu, bệnh viện quá tải

03/01/2021 13:38 GMT+7

Một ngày sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ vượt mức 20 triệu người, Sở y tế công cộng bang California ra lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Bang California đang trở thành tâm dịch Covid-19 của nước Mỹ với số ca nhiễm tăng vọt khiến nhiều bệnh viện, đặc biệt ở thành phố Los Angeles, bị quá tải.
Các chuyên gia y tế cho biết số ca nhiễm tăng vọt trong nhiều tuần qua ở Mỹ là do thời tiết trở lạnh mà người dân không ở nhà và vẫn đi lại không cần thiết. Số người mắc và tử vong vì Covid-19 tăng trên toàn nước Mỹ kể từ lễ Tạ ơn. Chỉ trong tháng 12.2020, đã có hơn 78.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ.
Việc xuất hiện biến thể mới của virus corona dễ lây nhiễm hơn tại bang California, Colorado và Florida khiến việc tiêm vắc xin càng trở nên quan trọng.
Thượng nghị sĩ Mitt Romney kêu gọi chính phủ liên bang yêu cầu các bác sĩ và người tham gia chống dịch Covid-19 thực hiện tiêm vắc xin và thiết lập danh sách tiêm vắc xin cho người dân theo mức độ ưu tiên và năm sinh. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là không đạt được mục tiêu 20 triệu người Mỹ được tiêm mũi vắc xin đầu tiên vào cuối năm 2020. Tính đến ngày 1.1.2021, có khoảng 2,8 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm ở Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.