Số người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ tại Mỹ lại tăng kỷ lục

15/04/2020 09:43 GMT+7

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 15.4, toàn thế giới đã có 1.973.715 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 125.678 ca tử vong và 474.261 bệnh nhân hồi phục.

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng ít nhất 2.228 người trong 24 giờ trước đó, trở thành kỷ lục mới trong một ngày, nâng tổng số người chết tại nước này lên gần 26.000. Nước Mỹ, với dân số lớn thứ ba trên thế giới, đã vượt qua cột mốc 605.000 trường hợp dương tính được ghi nhận, cao gấp 3 lần so với bất kỳ quốc gia nào khác.
Với việc trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa, các hạn chế nhằm làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19 đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard cho biết việc phong tỏa đang khiến nền kinh tế Mỹ mất khoảng 25 tỉ USD/ngày vì không có sản lượng đầu ra.

Nhân viên y tế làm việc bên trong lều tại một địa điểm xét nghiệm Covid-19 nhanh tại Trung tâm y tế quân đội Madigan, bang Washington (Mỹ)

Reuters

Nga hôm 14.4 xác nhận có thêm 2.772 ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, tiếp tục tăng so với 2.558 ca ghi nhận vào ngày trước đó, và nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 21.102, theo Reuters dẫn thông tin từ trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của nước này.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Nga cho biết đã có 170 người tử vong vì Covid-19, với 22 ca tử vong trong vòng một ngày vào thời điểm cập nhật thông tin dịch bệnh hôm 14.4.
Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo những người dưới quyền phải “cân nhắc mọi kịch bản mà dịch Covid-19 có thể diễn biến, thậm chí những viễn cảnh phức tạp và khó lường nhất”. Ông Putin cho hay Bộ Quốc phòng có thể vào cuộc nếu cần thiết.

Phần lớn số ca bệnh "nhập khẩu" ở Trung Quốc đều là từ công dân nước này từ Nga quay trở về

Reuters

Trung Quốc cũng lên tiếng quan ngại về tình trạng lây lan Covid-19 tại Nga. Hiện là Nga là nguồn “nhập khẩu” Covid-19 lớn nhất ở Trung Quốc, với tổng cộng 409 trường hợp xuất phát từ nước này.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 14.4 xác nhận tỉnh Hắc Long Giang chiếm 79 trong số 89 ca Covid-19 “nhập khẩu” mới trong vòng 24 giờ. Tất cả đều là công dân Trung Quốc quay về từ Nga; nâng tổng số trường hợp dương tính tại nước này đến sáng 15.4 là 83.321 với 3.345 ca tử vong.
Tân Hoa Xã hôm 14.4 đưa tin Trung Quốc sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm 2 loại vắc-xin Covid-19 trên người, một được phát triển ở Bắc Kinh và loại còn lại được phát triển ở Vũ Hán; tạo thêm hy vọng trong công cuộc chống dịch bệnh này tại đây nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ban hành sắc lệnh tuyên bố dịch Covid-19 là “thảm họa quốc gia”

Reuters

Tại khu vực Đông Nam Á, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto ngày 14.4 cho hay nước này ghi nhận thêm 60 ca Covid-19 tử vong, đánh đấu số người chết vì dịch này trong một ngày cao nhất và nâng tổng số ca tử vong lên 459 ca.
Ông Yurianto còn xác nhận có 282 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong hôm nay, nâng tổng số ca nhiễm ở Indonesia là 4.839, trong đó có 326 ca hồi phục, theo Reuters. Ông Yurianto cho biết thêm có tổng cộng hơn 33.600 người đã được xét nghiệm Covid-19.
Số ca tử vong ở Indonesia tăng vọt một ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo ban hành sắc lệnh tuyên bố dịch Covid-19 là “thảm họa quốc gia”. Tờ The Jakarta Post trích nội dung sắc lệnh cho hay những nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 sẽ do lực lượng chuyên trách Covid-19 của chính phủ dẫn đầu, với sự hợp tác của các bộ trưởng, cơ quan cấp quốc gia và chính quyền khu vực.

Philippines đang thiếu nhiều bộ dụng xét nghiệm Covid-19

Reuters

Ở Philippines, Bộ Y tế ghi nhận thêm 20 ca Covid-19 tử vong và 291 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 335 và 5.223. Trong khi đó có thêm 53 bệnh nhân Covid-19 hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 295.
Chỉ huy lực lượng chuyên trách chống Covid-19 của Philippines Carlito Galvez ước tính có khoảng 15.000 người mắc bệnh này mà chưa được xét nghiệm. Trong hôm 13.4, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phê chuẩn việc mua thêm 900.000 bộ xét nghiệm Covid-19. Hiện nay Philippines chỉ có 100.000 bộ xét nghiệm đang được sử dụng.
Bộ Y tế Malaysia ghi nhận có thêm 5 người chết và 170 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm lần lượt lên 82 và 4.987 ca. Trong khi đó, phát ngôn viên Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho hay đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong và 34 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm lần lượt lên 41 và 2.613 ca, theo Reuters.

Thái Lan đã xuất hiện trường hợp tử vong sau khi bị lây nhiễm virus corona chủng mới từ thi thể bệnh nhân

Reuters

 
Đặc biệt, trang BuzzFeed News hôm 14.4 đưa tin một nhân viên y tế tại Thái Lan đã tử vong do nhiễm Covid-19 từ thi thể bệnh nhân, trường hợp đầu tiên lây nhiễm từ xác chết được ghi nhận, khiến các chuyên gia phải khuyến cáo nhân viên pháp y và mai táng cần có biện pháp bảo vệ bản thân sau trường hợp này.
Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore ghi nhận 334 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.252, theo tờ South China Morning Post. Tổng số ca Covid-19 tử vong ở Singappore đã tăng lên 9. Trước tình trạng dịch Covid-19 lây lan nhanh, chính phủ Singapore ra quy định yêu cầu tất cả những người ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Những ai vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 300 SGD (gần 5 triệu đồng) và tái phạm sẽ bị phạt lên tới 1.000 SGD. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.