Thấm đòn chỉ trích từ đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa chuẩn bị phản công

22/08/2020 15:58 GMT+7

"Bầm dập" sau những chỉ trích gay gắt từ Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ vừa qua, phe Cộng hòa chuẩn bị phản công vào tuần sau trong Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa.

Ngày 21.8, phó tổng thống Mike Pence nổ phát súng đầu tiên, cho rằng các cam kết của phe Dân chủ là rỗng tuếch.
“Trong phần lớn tuần lễ đảng Dân chủ tổ chức đại hội, mọi người đâu có nghe nhiều về chi tiết… Joe Biden và đảng Dân chủ đã bị nhóm cực tả cực đoan dẫn dắt, ủng hộ đánh thuế cao hơn, công hữu hóa y tế, mở cửa biên giới, phá thai theo yêu cầu và sẽ tiếp tục ruồng bỏ những nam nữ thành viên lực lượng thực thi pháp luật ngày ngày đối mặt hiểm nguy”, ông Mike Pence nói.

Đảng Dân chủ vừa kết thúc đại hội đảng toàn quốc kéo dài suốt 4 ngày qua.

Reuters

Phát biểu tại Arlington, bang Virginia hôm 21.8, Tổng thống Donald Trump còn mạnh miệng hơn: “Tôi là người duy nhất đang bảo vệ giấc mơ Mỹ trước nạn vô chính phủ, điên cuồng và hỗn loạn toàn diện, chính là vậy đó. Tôi đại diện cho mọi người”.
Chính thức chấp nhận đề cử của đảng tối 20.8, ông Biden tấn công cách ông Trump xử lý đại dịch Covid-19, nạn chia rẽ chủng tộc và nền kinh tế đang khủng hoảng tại nước Mỹ.
Trong khi các chi tiết cụ thể vẫn đang được chuẩn bị, phe Cộng hòa sẽ tập trung bảo vệ uy tín vào tuần sau.

Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa vào tuần sau.

Reuters

Phần lớn đại hội sẽ tập trung tại Washington và Nhà Trắng, với nhiều câu chuyện của những người hưởng lợi từ các sáng kiến của ông Trump.
Trong số khách mời đặc biệt có Mark và Patricia McCloskey. Họ từng bị truy tố vì chĩa súng vào người biểu tình ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc hồi cuối tháng 6.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến sẽ phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng vào ngày 25.8. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phát biểu chính vào ngày 26.8 từ pháo đài Fort McHenry ở Baltimore. Và Ivanka Trump sẽ giới thiệu cha mình vào ngày 27.8.
Đề nghị trình diễn pháo hoa tại Quảng trường Quốc gia đang đợi phê duyệt chính thức từ Dịch vụ Công viên Quốc gia. Hiện đã xuất hiện lo ngại rằng việc ông Trump chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng có thể vi phạm đạo đức công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.