'Thần đèn' Đan Mạch dời hải đăng cao 25 mét tránh biển xói mòn

24/10/2019 23:14 GMT+7

Đứng trước nguy cơ đổ sụp xuống biển vì xói mòn, một ngọn hải đăng lâu năm trên bờ biển phía tây Đan Mạch đã được dời sâu vào đất liền hôm 22.10.

Hôm 22.10, hàng trăm người bất chấp trời lạnh, gió lớn để chứng kiến cảnh tượng ngọn hải đăng Rubjerg Knude 120 năm tuổi được di chuyển vào khu vực an toàn hơn.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem quá trình dời hải đăng vào đất liền

Internet

Ngọn hải đăng cao 25 mét được đặt trên các bánh xe và di chuyển khoảng cách 60 mét trên đường ray để vào sâu trong đất liền.
Hải đăng Rubjerg Knude là địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khoảng 250.000 người đến mỗi năm. Nếu không kịp di dời, ngọn hải đăng có khả năng sẽ rơi xuống biển vào năm 2023 do hiện tượng xói mòn bờ biển tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.