Thành phố New York cắt đứt 3 hợp đồng với Trump Organization

15/01/2021 16:25 GMT+7

Thị trưởng Bill de Blasio hôm 14.1 tuyên bố New York cắt 3 hợp đồng với tổ chức Trump Organization vì vai trò của Tổng thống Donald Trump trong vụ bạo loạn Điện Capitol hồi tuần trước.

Thị trưởng New York Bill de Blasio thông báo: “Sau hành động phạm pháp này, thành phố New York xác định rằng chúng tôi có quyền hạn chấm dứt mọi hợp đồng với tổ chức Trump Organization. Vì vậy chúng tôi sẽ không có quan hệ kinh doanh gì nữa.”
Cụ thể, chính quyền thành phố New York hủy hợp đồng vận hành Công viên Trung tâm Carousel, hai sân băng và sân golf Trump Golf Links tại Ferry Point.
Ông De Blasio cho biết tất cả hoạt động kinh doanh trên đem lại lợi nhuận 17 triệu USD mỗi năm cho Trump Organization. Hiện Trump Organization chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.
Ngoài ra, phát ngôn viên của công ty bất động sản thương mại hàng đầu New York Cushman & Wakefield cũng tuyên bố ngừng hợp tác với Trump Organization. Công ty này quản lý hai tài sản khổng lồ của Tổng thống Trump ở Manhattan, trong đó có nơi ở cũ của ông, theo Business Insider.
Hồi cuối năm 2019, ông Trump chính thức đổi nơi ở, từ khu nhà chính ở Manhattan sang câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida) - nơi ông sẽ ở sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhiều cư dân xung quanh Mar-a-Lago phản đối động thái trên, cho rằng ông Trump đã mất quyền sống tại đây sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất thành một câu lạc bộ tư nhân đầu những năm 1990.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.