Úc hứng lũ kỷ lục, hàng nghìn người dân phải sơ tán

23/03/2021 20:50 GMT+7

Nhà chức trách Úc đang có kế hoạch sơ tán thêm hàng nghìn người khỏi các vùng ngoại ô bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía tây Sydney, nơi bị ngập lụt tồi tệ nhất trong 60 năm với lượng mưa như trút nước dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Dải bờ biển phía đông nước Úc hiện đang hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Mưa không ngớt vào cuối tuần qua khiến đường sá cầu cống bị ngập nặng và nước lũ cuồn cuộn chảy qua nhà dân.
Hôm 22.3, thống đốc bang New South Wales, Gladys Berejiklian, cảnh báo rằng những trận mưa như trút nước vẫn sẽ tiếp tục.

Một chiếc ô tô chìm trong nước lũ ở ngoại ô Windsor, Sydney (Úc), ngày 22.3

Reuters

Trước đó, ngày 21.3, Sydney đã ghi nhận ngày mưa lớn nhất trong năm với lượng mưa hơn 10cm trong khi một số vùng ở bờ biển phía bắc ghi nhận lượng mưa gần 1 mét trong 6 ngày qua.
Dịch vụ khẩn cấp bang cho biết lũ lụt có khả năng đạt mức cao nhất so với kỷ lục được thiết lập vào những năm 1960. Và theo nhà chức trách, mưa lớn dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến ngày 24.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.