Úc 'không có ý định' gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc

30/07/2020 10:14 GMT+7

Ngày 28.7, đại diện ngoại giao cấp cao của Úc khẳng định với Mỹ rằng nước này sẽ không "gây tổn hại" đến quan hệ với Trung Quốc.

Trong các phiên đối thoại cấp cao, đại diện 2 nước đồng thuận rằng sẽ buộc Trung Quốc chịu hậu quả cho việc khẳng định chủ quyền trái phép ở Biển Đông và áp dụng luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Úc Marise Payne nói Úc không nhất trí với Mỹ trong mọi vấn đề về Trung Quốc.
"Như thủ tướng chúng tôi đã nói gần đây, quan hệ chúng tôi có với Trung Quốc là quan trọng và chúng tôi không có ý định gây tổn hại đến nó, nhưng chúng tôi cũng không có ý định làm những điều trái ngược với lợi ích của mình. Và đó là tiền đề hành động của chúng tôi", bà Payne nói.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung.

Reuters

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.
Tuần trước, hai nước đã ra lệnh đóng cửa các lãnh sự quán của nhau tại thành phố Houston và Thành Đô.
Trong khi Washington là đồng minh an ninh chính của Úc, Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Úc gần đây có nhiều bước đi quyết liệt với Trung Quốc: kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về khủng hoảng dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc, tạm đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông.
Trung Quốc đã áp thuế trả đũa lên một số mặt hàng Úc, cáo buộc nước này phân biệt chủng tộc để cảnh báo sinh viên, du khách không nên đến Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.