Vì Covid-19, lượng người đi lại dịp Tết sẽ giảm 40% tại Trung Quốc

29/01/2021 15:18 GMT+7

Tại nhà ga Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 28.1, Xuân vận - cuộc đại di cư hàng năm của những người lao động về quê ăn Tết Nguyên đán đã bắt đầu nhưng rất nhiều quầy vé trống vắng vì đại dịch.

Hằng năm, hàng triệu người Trung Quốc ồ ạt về quê trong dịp Tết, thường được gọi là Xuân vận, nhưng trong những tuần gần đây, các nhà chức trách đã triển khai các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt sau khi Trung Quốc ghi nhận hàng trăm trường hợp nhiễm mới.
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo, lượng người đi lại trong dịp Tết năm nay sẽ đạt khoảng 1,7 tỷ lượt, giảm hơn 40% so với năm 2019.

Một công nhân vệ sinh lối vào của một nhà ga khi mùa Xuân vận bắt đầu, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 28.1

Reuters

Đây là hàng dài người đứng chờ trước một trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, mong muốn có được chứng nhận sức khỏe tốt trước khi về quê.
Chính quyền Bắc Kinh hôm 27.1 ra thông báo những người đến và đi từ thủ đô của Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, và phải theo dõi sức khỏe để phát hiện các dấu hiệu nhiễm bệnh trong 14 ngày, mặc dù họ sẽ được phép di chuyển tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.