Vì sao làng quê Ấn Độ đốt pháo ăn mừng khi ông Biden đắc cử?

Nhật Uyên
Nhật Uyên
09/11/2020 20:00 GMT+7

Làng Thulasendrapuram, một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ và cũng là quê mẹ của bà Kamala Harris , đã ăn mừng chiến thắng đắc cử phó Tổng thống của bà.

Ngày 8.11, quê mẹ phó Tổng thống tân cử Kamala Harris, làng Thulasendrapuram, đã tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa và các buổi cầu nguyện ăn mừng chiến thắng của bà.
Trong ngôi làng Thulasendrapuram nhỏ của Ấn Độ, dân làng bắn pháo hoa và cầu nguyện tạ ơn vào ngày 8.11 sau chiến thắng của bà Kamala Harris.
Đây là quê mẹ của phó Tổng thống tân cử Kamala Harris và cách thủ đô Washington hơn 8,000 dặm, cư dân ở đó như anh Raj Shivam đang chia vui với chiến thắng của bà.
“Điều mà chúng tôi đang làm là chúng tôi vô cùng tự hào về chiến thắng của bà ấy và những gì bà ấy có hay đã trở thành ngày hôm nay,” anh Raj Shivam chia sẻ.
Bà Harris có mẹ là người Ấn Độ và bố là người Jamaica, cả hai người đều nhập cư đến Mỹ để học. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ cao thứ hai tại Mỹ.
Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ da màu đầu tiên đắc cử phó Tổng thống.

Người dân làng Thulasendrapuram tại Ấn Độ đang ăn mừng chiến thắng của bà Kamala Harris.

Reuters

Vị thầy cúng này đang tắm tượng thần với sữa và cầu nguyện ở ngôi đền làng Thulasendrapuram .
Bà Harris đã thăm quê mẹ của mình khi bà được 5 tuổi, và thường nhớ về những lần đi dạo với ông ngoại trên bãi biển của phía nam thành phố biển Chennai trong chuyến đi hàng năm từ Mỹ.
Bà giữ liên lạc rất thân thiết với gia đình mình tại Ấn Độ bao gồm bác của bà là Gopalan Balachandran.
“Tôi không cần họ kể gì với tôi, tôi biết là cháu mình sẽ thắng,” theo ông Gopalan Balachandran, bác của bà Harris.
Ông ấy lên lịch sẽ đến tham dự lễ tuyên thệ vào tháng 1.
Cuối ngày 7.11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ chiến thắng của bà Harris là một chiến thắng lịch sử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.