WHO: Có 'chồi xanh hy vọng' trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

18/06/2020 10:49 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 18.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 8,32 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 447.628 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 4,035 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Trong khi các quốc gia trên thế giới tiếp tục chống chọi đại dịch Covid-19, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus khẳng định có nhiều "chồi xanh hy vọng" trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu. Ông Tedros nói thêm có "tin tức đáng hoan nghênh" là các kết quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy một loại thuốc thông thường, có tên gọi là dexamethasone có thể giúp chữa trị các bệnh nhân Covid-19 nặng.
Giới chức y tế TP.Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17.6 thông báo có thêm 31 ca Covid-19 trên địa bàn trong ngày 16.6, nâng tổng số ca nhiễm từ khi ổ dịch mới bùng phát hồi tuần trước lên thành 137 người.
Toàn bộ trường học ở Bắc Kinh bị đóng cửa từ hôm 17.6, các hàng quán buộc tuân thủ quy định giãn cách xã hội và việc đo thân nhiệt bị bắt buộc tại cơ sở công cộng. Người từ nơi khác đến Bắc Kinh phải xét nghiệm Covid-19, trong khi người dân sống ở những nơi có nguy cơ trung bình đến mức cao bị cấm rời khỏi thành phố.

Xếp hàng đợi xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh.

Reuters

Mỹ vẫn là nước có số người mắc Covid-19 cao nhất với hơn 2,161 triệu ca và ít nhất 117.694 ca tử vong. Số ca nhiễm mới tăng ở mức kỷ lục tại 6 tiểu bang (Arizona, Florida, Nevada, Okalahoma, Oregon và Texas) trong bối cảnh việc tái mở cửa đang được đẩy nhanh.
Trong khi đó, điểm nóng Brazil cũng ghi nhận mức tăng hơn 32.000 ca nhiễm mới trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 955.377 người, trong đó 46.510 người tử vong.
Nhà chức trách y tế Brazil cho biết sẽ khuyến nghị dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để điều trị cho trẻ em và phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu mới nhiễm Covid-19. Họ cũng chỉ trích quyết định thu hồi loại thuốc này của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.
Trong ngày 17.6, số ca Covid-19 tại Peru đã vượt Ý, khiến Peru trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 7 thế giới. Đến sáng 18.6, Peru đã ghi nhận 240.908 ca Covid-19 với ít nhất 7.257 ca tử vong. Peru là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên đóng cửa biên giới để ứng phó với đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.