Viêm gan bí ẩn ở trẻ lan tại Mỹ, châu Âu

20/04/2022 16:35 GMT+7

Sau khi ca viêm gan bí ẩn đầu tiên được ghi nhận ở Anh, giới chức y tế châu Âu và Mỹ lên tiếng quan ngại về tình trạng nhiều ca viêm gan bí ẩn ở trẻ em tiếp tục được phát hiện ở các nước khác.

Một số bệnh nhi ở Anh cần phải chăm sóc đặc biệt ở khoa gan, trong khi vài em thậm chí cần được ghép gan

shutterstock

Hãng tin AP ngày 19.4 cho hay tính đến tháng 1 đến nay, giới chức y tế Anh phát hiện tổng cộng 74 ca viêm gan ở bệnh nhi nước này.

Điều mà giới chuyên gia vẫn chưa giải thích được là họ không phát hiện những chủng virus thường gây các bệnh viêm gan lâu nay trong các mẫu bệnh phẩm, cũng như chưa rõ nguồn lây.

Đến ngày 19.4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu thông báo đã ghi nhận các ca viêm gan bí ẩn ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha, nhưng không công bố con số cụ thể.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phát hiện 9 ca tại bang Alabama ở trẻ độ tuổi từ 1-6.

“Viêm gan nhẹ rất phổ biến ở trẻ em sau một loạt các bệnh nhiễm trùng do vi rút, nhưng những gì mà chúng tôi đang chứng kiến hoàn toàn khác biệt”, ông Graham Cooke, giáo sư của Đại học Hoàng gia London (Anh). Một số bệnh nhi ở Anh cần phải chăm sóc đặc biệt ở khoa gan, trong khi vài em thậm chí cần được ghép gan.

Gan là cơ quan xử lý chất dinh dưỡng, lọc máu và chống viêm nhiễm. Tình trạng nhiễm trùng gan gây ra những triệu chứng như vàng da, tiêu chảy và đau bụng. Viêm gan có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, các chuyên gia đang nghi ngờ “hung thủ” có thể là một virus Adeno. Bên cạnh đó, chỉ có một số trẻ vừa mắc Covid-19 vừa mắc bệnh viêm gan lạ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần phân tích di truyền virus trước khi có thể xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai căn bệnh này.

Hiện giới y tế ghi nhận được hàng chục chủng virus Adeno, nhiều loại gây nên các triệu chứng giống bệnh cảm, bao gồm sốt, đau họng, mắt đỏ.

Giới hữu trách Mỹ cho biết cả 9 bệnh nhi ở Alabama đều có kết quả dương tính với virus Adeno.

Các quan chức y tế công cộng Mỹ cũng loại bỏ bất kỳ sự liên quan nào giữa bệnh lạ và vắc xin phòng Covid-19. Họ cho hay tất cả các trường hợp trên đều chưa tiêm vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.