Viện kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch AIC 'đạo diễn' vụ án

29/12/2022 18:44 GMT+7

Theo đại diện Viện KSND TP. Hà Nội , bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, là kẻ chủ mưu, cầm đầu và đạo diễn tất cả vụ án.

Chiều 29.12, phiên sơ thẩm xét xử các 36 bị cáo trong “đại án” AIC tiếp tục với phần tranh luận của kiểm sát viên thực hành quyền công tố với các luật sư.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đạo diễn tất cả

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC), bị đề nghị mức án 30 năm tù với 2 tội “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Nhàn cùng 7 bị cáo khác được xét xử vắng mặt vì đang bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm bỏ trốn

bộ công an

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cáo buộc bà Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Theo kiểm sát viên (KSV), từ đầu phiên tòa có lẽ các bị cáo, luật sư, HĐXX cũng như những người tham dự đã hình dung ra bức tranh toàn cảnh của vụ án. Ai ở vị trí nào, phạm tội gì và vai trò của các bị cáo ở đây cũng như đang bỏ trốn đều được thể hiện rõ nét.

Viện kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch AIC 'đạo diễn' vụ án

Theo KSV, bà Nhàn với vai trò cầm đầu đã đạo diễn tất cả sự việc, nội dung của vụ án, còn các bị cáo khác là đồng phạm, giúp sức. Mỗi người một công một việc được phân công, có trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng. Trong đó, bị cáo Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, phụ trách mảng thiết bị y tế, là vị trí quan trọng thứ hai. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, là người tiếp nhận các chỉ đạo của lãnh đạo Công ty AIC để triển khai xuống các nhân viên phía dưới.

Các bị cáo không bỏ trốn có mặt tại tòa

trần tâm

KSV cho hay, vụ án diễn ra từ khâu khảo sát dự án đến tiếp cận, thông đồng với chủ đầu tư, đơn vị thẩm định và tư vấn đấu thầu, thẩm định giá đến thanh quyết toán, đưa hối lộ. Tất cả quy trình đều được Nhàn và 2 cấp dưới phân công, phân nhiệm cho các bị cáo khác. Do đó, viện kiểm sát nhận định đây là vụ án có tổ chức, và bà Nhàn là người tổ chức.

2022 nhìn lại: Các vụ án chấn động dư luận

Luật sư liệt kê thành tích, xin giảm nhẹ cho cựu Chủ tịch AIC

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn cho rằng VKS chưa đủ chứng cứ chứng minh bà Nhàn là người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo nên đề nghị làm rõ.

Đối đáp quan điểm này, đại diện Viện KSDN TP.Hà Nội cho hay, bị cáo Nhàn là người điều hành Công ty AIC, trực tiếp đi gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đặt vấn đề từ trên xuống dưới, trực tiếp chỉ đạo nhân viên. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức mà Nhàn là người chỉ đạo, điều hành.

Tòa trình chiếu "quy trình 70 bước" của AIC

trần cường

Về chứng cứ liên quan đến việc bị cáo Nhàn yêu cầu tất cả lãnh đạo, nhân viên thực hiện "quy trình 70 bước" của AIC, KSV cho rằng quy trình này đã trình chiếu tại phiên toà. Đây là quy trình bám sát các hạng mục các bước của luật đấu thầu, bao hàm các nội dung thông thầu, gian lận trong đấu thầu.

“Các bị cáo liên quan đã khai nhận bộ phận nào, nhân viên nào phải chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công. Các bước trong từng ban, từng bộ phận phải được thực hiện chặt chẽ với nhau. Quy trình 70 bước được áp dụng tại Công ty AIC theo cáo trạng là hoàn toàn có căn cứ”, KSV cho hay.

Toàn cảnh phiên tòa

trung kiên

Tại tòa, luật sư cho hay, gia đình bà Nhàn hiện cũng không biết bị cáo này đang ở đâu. Người thân đã gửi tài liệu liên quan đến những thành tích trong quá trình công tác của bà Nhàn. Trong đó thể hiện bà Nhàn được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân chương của Chủ tịch nước và rất nhiều bằng khen của tất cả các bộ, ban, ngành. Ngoài ra, bố mẹ của bị cáo Nhàn cũng có thành tích, được tặng huân, huy chương kháng chiến.

Luật sư cho biết các tài liệu này đã được gửi tới tòa và mong HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi đưa ra phán quyết.

Theo luận tội, dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực nhưng để trúng thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo địa phương và dùng nhiều thủ đoạn gian lận để tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Sau đó, bà Nhàn và nhân viên đã nhiều lần đưa tổng cộng 43,8 tỉ đồng cho nhóm bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, và Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.