Viện trưởng Lê Minh Trí: Trách nhiệm pháp lý phải đặt hàng đầu!

Phan Thương
Phan Thương
03/07/2023 13:50 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh đối với ngành kiểm sát trách nhiệm pháp lý phải đặt lên hàng đầu.

Sáng 3.7, Viện KSND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, với sự tham dự của Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và một số lãnh đạo ban ngành tại TP.HCM.

Nổi lên tội phạm ma túy, tín dụng đen

Theo báo cáo của Viện KSND TP.HCM, tình hình tội phạm ở TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, và nổi lên loại tội phạm “vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh, hàng “xách tay”; xuất hiện các đối tượng sử dụng tiền mã hóa (Bitcoin) để thanh toán giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Trách nhiệm pháp lý phải đặt hàng đầu!  - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái

THỤY DƯƠNG

Đồng thời, xuất hiện nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hoạt động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp” để che giấu hoạt động tội phạm; tiếp cận người vay bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, quảng cáo trên các trang mạng xã hội, cho vay qua ứng dụng trực tuyến), sau đó thực hiện hành vi “đòi nợ” bằng nhiều hình thức trái pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối với tội phạm về tham nhũng, chức vụ, theo Viện KSND TP.HCM, nổi lên các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP, với 169 người đã bị khởi tố về các tội “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”, “sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, gây bức xúc trong dư luận xã hội;…

Về các vụ tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính, Viện KSND TP.HCM cũng cho biết đã tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, án dân sự, hôn nhân gia đình, tòa án thụ lý mới 13.761 vụ (tăng 1.745 vụ, tỷ lệ tăng 14,5%); án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thụ lý mới 2.213 vụ (tăng 680 vụ, tỷ lệ tăng 44,3%).

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tập trung giải quyết án tham nhũng, kinh tế tồn đọng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trong việc chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai các chủ trương, công việc có liên quan.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM đã được thành lập và đi vào hoạt động nề nếp. Theo đó ngoài các vụ việc do thường trực ban chỉ đạo T.Ư đưa vào danh sách hoặc gợi ý thì TP.HCM cũng tập trung những vụ việc của TP. Trong quá trình đó, Viện KSND TP.HCM đã tham gia tích cực trong việc tham mưu, phối hợp kịp thời, hiệu quả và góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Trách nhiệm pháp lý phải đặt hàng đầu!  - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2023 của Viện KSND TP.HCM

THỤY DƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM đang tập trung giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài về tham nhũng, kinh tế. Những vụ việc kéo dài khiến các hoạt động kinh tế đình trệ, các tài sản trong những vụ việc này cũng bị "treo".

Theo ông Phan Văn Mãi, nếu đánh giá kỹ, đây là thiệt hại lớn cho kinh tế TP.HCM. Vì vậy, các cơ quan cần tập trung, nhanh chóng để kết thúc điều tra, nhanh chóng đưa ra xét xử. Để phần tài sản nào thuộc trách nhiệm thì xử lý nhưng những tài sản, hoạt động có liên quan thì cần giải phóng.

Ông Phan Văn Mãi cũng mong muốn thời gian sắp tới, các đơn vị cần phối hợp tốt hơn, đẩy nhanh giải quyết tội phạm và chuyển biến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Trách nhiệm pháp lý phải đặt hàng đầu!  - Ảnh 3.

Trưởng các phòng nghiệp vụ, viện trưởng viện kiểm sát 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tham dự hội nghị

THỤY DƯƠNG

Đối với những vụ việc tồn đọng về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã chỉ đạo CQĐT đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết và sớm đưa xét xử, kết thúc sớm. Một phần giải phóng các nguồn lực có liên quan và một phần khơi dậy các hoạt động bình thường của kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng mong muốn Ban cán sự Đảng, UBND TP cùng các cơ quan liên quan nên có tọa đàm để thống nhất cách giải quyết các vụ việc, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, giải phóng được những lo lắng, rào cản về tâm lý cán bộ, e sợ trách nhiệm, thúc đẩy công việc các cơ quan tố tụng.

"Không thể để kết quả định giá ảnh hưởng kết quả tố tụng"

Chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí lưu ý Viện KSND TP.HCM trong điều hành công việc đòi hỏi phải đảm bảo tính tập trung, trọng tâm, trọng điểm, nhưng đồng thời yếu, hạn chế đến đâu thì tập trung khắc phục giải quyết đến đó

“Trách nhiệm pháp lý phải hàng đầu. Anh làm tốt 99 việc, nhưng sơ xẩy một việc sai phạm thì phủ nhận hết thành quả”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Trách nhiệm pháp lý phải đặt hàng đầu!  - Ảnh 4.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo hội nghị

THỤY DƯƠNG

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu lãnh đạo Viện KSND TP.HCM và địa phương phải tập trung giải quyết ngay án tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ án vừa đúng pháp pháp luật, kiểm soát hậu quả và không để hậu quả lớn xảy ra, đó mới là cách giải quyết vừa chính trị, vừa pháp luật, vừa đúng nhiệm vụ của ngành.

Ngoài ra, ông Lê Minh Trí cũng nêu, qua trao đổi với Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, cho thấy công tác định giá, giám định đang có vấn đề. “Một là sợ chậm trễ, không dám làm, hai là định giá toàn không có hậu quả, nhưng ai cũng biết hậu quả rất lớn”, Viện trưởng Viện KSND tối cao cho hay về đề nghị không thể để cơ quan chức năng này (cơ quan giám định, định giá - PV) làm thay đổi kết quả tố tụng, và phải ngăn chặn tiêu cực, trì trệ không bình thường này.

Đối với ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM về án kéo dài, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh vụ án kéo dài, tồn trọng ảnh hưởng tâm lý, thiệt hại kinh tế và trách nhiệm quản lý, vì vậy cần tăng cường phối hợp, trao đổi để tháo gỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.