Việt kiều Mỹ hòa nhịp đông vui đón lễ hội cuối năm 2022 tưng bừng ở New York

Như chưa từng có đợt Covid-19 chết chóc từng hiện diện nơi này, TP. New York (Mỹ) vào những ngày cuối năm 2022 thật sự tràn đầy sức sống với không khí đón Giáng sinh 2022 và năm mới 2023.

Điều đầu tiên nhận thấy là du khách đã đổ vào New York với những dòng người đông đúc, tràn ngập các đường phố. Trung tâm New York với cây thông truyền thống hàng năm đã được dựng tại quảng trường Rockerfeller rực rỡ ánh đèn với hàng chục ngàn người đến chiêm ngưỡng và chụp hình kỷ niệm.

Tôi thật vui mừng vì nơi này không khác gì Giáng sinh năm 2019 khi ba mẹ tôi đến thăm New York. Tất cả dường như thật sự đã trở lại như cũ.

Người nối người chen chúc. Nếu không cẩn thận để ý thì dễ lạc mất nhau trong biển người.

Các nghệ sỹ của thành phố lẫn nghệ sỹ tự do hát múa, chơi các loại nhạc cụ trên con đường trung tâm, tiếng đàn ca rộn rã với những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng làm ấm cái giá lạnh của mùa đông New York và ấm cả trái tim của mỗi con người.

Nghệ sỹ hát rong đường phố đã trở lại New York để mưu sinh và tìm cơ hội tỏa sáng. Họ là những tài năng từ khắp nơi trên thế giới đến New York với hy vọng sẽ được phát hiện và ký hợp đồng với các công ty giải trí có trụ sở tại TP.New York.

Dòng người nối tiếp nhau mỗi lúc một đông hơn. Họ là những cư dân New York, hoặc những du khách từ nhiều nước trên thế giới đủ các sắc tộc… Tất cả về đây cùng để đón chào những ngày lễ cuối năm tưng bừng của “thành phố không bao giờ ngủ”.

Các chương trình ca nhạc ở Radio City đông chật khán giả. Cảnh sát dày đặc với hàng trăm xe cứu thương trên các con đường trung tâm sẵn sàng bảo vệ an ninh, đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong các ngày này.

Phần lớn các con đường trung tâm đều đóng lại chỉ để dành cho người đi bộ.

Trung tâm mua sắm Sak Fifth của giới thượng lưu đông chật người đến ngắm nghía hàng hóa. Người đến xem để thỏa mơ ước. Người đến săn hàng sale. Người đến chọn hàng Giáng sinh cho gia đình và bạn bè. Nơi này cũng là biểu tượng của TP.New York vì vị trí của nó ở ngay Trung tâm Rockerfeller.

Bao thế hệ người đến đây chỉ để được ngắm cây thông cũng như ao ước được mua sắm bởi sự trang trí rất đặc biệt: vừa đậm màu sắc vừa đậm chất quý tộc.

Ngoài Trung tâm Rockerfeller tại Midtown, ở Phố Wall hay Seaport cũng đông chật du khách. Tuy không nổi tiếng bằng nhưng bù lại mọi người được phép chụp hình bên cây thông rực rỡ ở cự ly gần chứ không phải qua lớp hàng rào như ở Trung tâm Rockerfeller.

Nhà thờ cổ Trinity, cũng được trang trí rực rỡ với giàn nhạc giao hưởng cổ điển phục vụ cho du khách vào chiêm ngưỡng công trình lịch sử của TP.New York.

Phần lớn các di tích lịch sử ở New York mở cửa miễn phí cho mọi người chứ không thu tiền tham quan như các địa danh nội tiếng khác trên thế giới (như Rome hay Paris).

Taxi vàng (yellow cab) biểu tượng của New York hoạt động tất bật để phục vụ bởi lượng du khách đổ về quá đông. Không còn cảnh đìu hiu, buồn bã của mùa Covid đã qua.

Thời tiết rất lạnh nhưng nhiều cô gái trẻ vì muốn có những bức ảnh đẹp đã cố gắng chịu lạnh trong chiếc váy ngắn phong phanh. Điền này cũng tạo thêm một nét riêng cho TP.New York mùa lễ hội.

Giao thông ách tắc rất nhiều nơi. Kiếm chỗ đậu xe nhiều khi là một bài toán khó. Mấy bạn sinh viên trường Brooklyn đang thi cuối kỳ nhưng đã háo hức hẹn nhau đi chơi ngay sau ngày thi cuối.

New York càng gần ngày lễ hội càng đông vui, càng về đêm càng rực rỡ.

Mùa lễ hội 2022 đánh dấu sức sống mãnh liệt trở lại của TP.New York!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.