Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc SEA Games 32

Minh Tân
Minh Tân
02/05/2023 06:30 GMT+7

Thi đấu thăng hoa mấy ngày vừa qua, đội tuyển cờ ốc Việt Nam đang tràn đầy hy vọng giành HCV SEA Games 32.


Tính đến thời điểm này, dù chưa đến khai mạc đại hội nhưng các VĐV cờ ốc Việt Nam đã cầm chắc 3 huy chương và có thể ở ngày chung kết, chúng ta sẽ có không dưới 1 HCV.

Ở nội dung cờ chớp cá nhân nam, hai kỳ thủ Hoàng Nam Thắng và Nguyễn Quang Trung đã góp mặt tại vòng bán kết sau khi chơi rất hay ở vòng loại. Dù không được đánh giá cao bằng hai kỳ thủ nước chủ nhà Campuchia là Sok Limheng và Nou Chanphanit nhưng cả Nam Thắng cùng Quang Trung đều có thể tạo ra bất ngờ ở bán kết khi tinh thần thi đấu đang lên cao. Thậm chí, các kỳ thủ Việt Nam vẫn có thể hy vọng tạo ra một trận chung kết nội bộ. Vì đã vào bán kết, nên đến thời điểm này cả Nam Thắng và Quang Trung đã chắc chắn có HCĐ cá nhân.

Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 1.

Kỳ thủ Hoàng Nam Thắng (phải)

MINH THẮNG

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?

Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nữ kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo (trái) có cơ hội giành HCV đồng đội

MINH THẮNG

Ở vòng bán kết ngày 6.5, các chuyên gia kỳ vọng VĐV lão luyện ở môn cờ vua Nam Thắng sẽ khắc chế được VĐV cờ chớp số 1 Campuchia là Sok Limheng. Còn với thế mạnh về độ nhạy bén trong tính toán, Quang Trung cũng được đặt niềm tin sẽ đánh bại Nou Chanphanit. Ở vòng đấu bảng, kỳ thủ 21 tuổi đã tạo cú sốc khi vượt qua được ứng cử viên số 1 của chức vô địch cờ chớp nam Tupfah Khumnorkaew (Thái Lan) trong trận quyết định giành vé vào bán kết.

Nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 4 người, bộ tứ Bảo Khoa, Thế Anh, Thành Ninh và Quốc Dũng cũng đang tràn đầy hy vọng có được tấm HCV nếu đánh bại đội tuyển Thái Lan trong trận đấu được xem là chung kết của nội dung này (vào ngày 6.5). Dù Thái Lan có lợi thế chỉ cần hòa sẽ giành HCV, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm tạo bất ngờ. Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam kiêm HLV Phùng Nguyên Tường Minh tự tin chia sẻ: "Tôi tin đội tuyển Việt Nam với lực lượng đồng đều hơn và có thể đánh bại Thái Lan để giành HCV". Đây là nội dung thi đấu vòng tròn tính điểm nên Việt Nam đang tạm có số điểm cao thứ 2 và chắc chắn đã có huy chương khi chỉ còn một vòng đấu.

ĐỘI TUYỂN SAILING XUẤT TRẬN

Lần đầu tiên, Việt Nam tham dự môn Olympic sailing (đua thuyền buồm) tại SEA Games. 10 giờ 30 hôm nay 2.5, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài vòng loại ở 4 nội dung, gồm 3 nội dung thuyền đơn: Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (nữ), Bùi Tuấn Anh (nam) và 1 nội dung thuyền đôi Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng.

L.P

Trong khi đó, Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân cũng đang vươn lên tốp đầu nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ, với 3 trận toàn thắng trước đội chủ nhà Campuchia (đối thủ rất mạnh), Myanmar và Malaysia (thắng vào ngày 1.5). Hôm nay 2.5, nếu thắng tiếp Thái Lan và Philippines, HCV gần như đã thuộc về 2 cô gái Việt Nam. Vì ở trận cuối cùng ngày 6.5, Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ không mạnh là các kỳ thủ Lào. Đội cờ tiêu chuẩn đồng đội nam Việt Nam 3 người gồm Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng đã thua Campuchia vào ngày 1.5, sẽ gặp Thái Lan và Philippines vào hôm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.