Đại hội thể thao toàn quốc: Hà Nội nhất toàn đoàn môn cờ vua, với 5 HCV

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/12/2022 11:38 GMT+7

Môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa chính thức khép lại với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội , với 5 tấm HCV.

Tham gia môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 có 19 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước với 233 kỳ thủ. Đặc biệt ở kỳ đại hội này, cờ ASEAN lần đầu tiên được đưa vào tranh tài, là bước đệm chuẩn bị cho các kỳ SEA Games trong tương lai.

Cờ ASEAN lần đầu tiên được đưa vào tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc

l.n.h

Trong ngày thi đấu cuối, kỳ thủ Lê Tuấn Minh (Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc giành HCV cá nhân nam cờ nhanh.

Đáng chú ý, vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên mang về cho đoàn Cần Thơ tấm HCV thứ 3 sau khi đánh bại đôi Đà Nẵng ở chung kết cờ nhanh đôi nam nữ.

HCV nội dung cờ nhanh đôi nam thuộc về Trần Tuấn Minh và Nguyễn Văn Huy (Hà Nội). HCV nội dung cờ nhanh đôi nữ thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn Thanh Thủy Tiên (TP.HCM).

Như vậy, sau 9 ngày thi đấu, đoàn Hà Nội đứng đầu với 5 HCV; xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 4 HCV; đoàn Cần Thơ xếp thứ ba với 3 HCV. Trong khi đó, chủ nhà Quảng Ninh giành được 3 tấm HCĐ.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên môn Vovinam

HQ

Cũng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9, môn Vovinam cũng vừa kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM, với 7 HCV. Đứng ở vị trí thứ 2 là đội Thanh Hóa với 4 HCV, thứ 3 là TP.Cần Thơ với 3 HCV.

Môn Vovinam có tất cả 357 VĐV đến từ 36 đội, tranh tài ở nội dung thi quyền nam, nữ và đối kháng nam, nữ các hạng cân. Ở bộ môn này, Quảng Ninh có 11 VĐV tham dự ở 5 nội dung đối kháng, 1 nội dung thi quyền; đoàn đã giành được 2 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.