Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong 10 lần tham dự IJSO

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
21/12/2021 12:20 GMT+7

Với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, năm nay đoàn học sinh Việt Nam có thành tích cao nhất trong 10 năm tham dự Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO).

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kết quả được Ban tổ chức Kỳ thi IJSO 2021 công bố tối 20.12; cả 6 học sinh Hà Nội, đại diện đội tuyển Việt Nam, đều giành huy chương.

Đoàn học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội
sở gd-đt hà nội
Trong đó, 4 em đoạt giải vàng gồm: Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thùy, Trịnh Anh Minh; 2 học sinh giành Huy chương bạc là Nguyễn Trịnh Bảo Như, Trịnh Ninh Ngọc Mai. Cả 6 em là học sinh lớp 10, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong 10 lần tham dự IJSO.

IJSO lần đầu được tổ chức vào năm 2004 tại Indonesia. Từ đó hàng năm, kỳ thi lần lượt diễn ra tại các quốc gia khác nhau, nhằm tạo ra một cuộc tranh tài tri thức, khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với khoa học ứng dụng trên thế giới, thử thách những tài năng khoa học.

Năm nay, IJSO diễn ra từ 12 - 22.12 với sự tham gia của gần 400 thí sinh đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) là nước chủ nhà, tổ chức kỳ thi theo 2 hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham gia kỳ thi, thí sinh phải trải qua 3 bài thi, gồm trắc nghiệm (multiple choice examination), lý thuyết (theoretical examination) và thực hành (practical examination). Mỗi bài diễn ra trong 240 phút với các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính là vật lý, hóa học và sinh học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.