Việt Nam lên tiếng việc máy bay Y-20 của Trung Quốc xuất hiện ở Trường Sa

23/09/2021 16:29 GMT+7

Tại buổi họp báo chiều 23.9, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc điều máy bay Y-20 tới khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cho biết đã điều vận tải cơ Y-20 tới các bãi đá Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, để đưa binh sĩ đồn trú ở đây vào đất liền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.


“Hành động của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, trái với thỏa thuận, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc, gia tăng quân sự hóa, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”, bà Hằng nói.


Bà Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác trên các vùng biển của Việt Nam được xác lập trên cơ sở UNCLOS 1982. 


“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển; đóng góp tích cực, thiết thực, và có trách nhiệm trong quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, và hợp tác trên Biển Đông”, bà Hằng khẳng định.


Trước đó, tài khoản WeChat công khai của Hạm đội Nam Hải đã đăng bài tiết lộ thông tin máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 của không quân Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay trên đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng, xây thành đảo nhân tạo phi pháp. Động thái này được cho là nhằm đưa binh sĩ đồn trú phi pháp ở ba bãi đá này về đất liền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.