Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba trong mọi hoàn cảnh

25/06/2024 06:10 GMT+7

Chiều 24.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cuba tại VN Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh VN và Cuba luôn kề vai sát cánh trong những giai đoạn khó khăn nhất, cùng chia sẻ niềm vui từ các thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước khẳng định VN coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Cuba và vui mừng khi quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén. - Ảnh TTXVN.jpg

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez Guillen

TTXVN

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của VN và khẳng định bất chấp những khó khăn kinh tế, cũng như tác động của lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Cuba vẫn kiên định trên con đường đã chọn; cố gắng vượt qua mọi thử thách, chông gai, phát huy những thành quả của cách mạng.

Đại sứ cũng cảm ơn sự giúp đỡ của VN trong các chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba. Đại sứ cho biết Cuba sẵn sàng hợp tác với VN trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nơi Cuba có thế mạnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh VN trước sau như một sẽ luôn sát cánh cùng Cuba trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực hỗ trợ Cuba trong khả năng và điều kiện có thể, đặc biệt về an ninh lương thực, qua đó góp phần đảm bảo ổn định chính trị - xã hội của Cuba.

Hai bên đã và đang vượt qua nhiều thách thức, duy trì một cách linh hoạt các cuộc đối thoại chính trị cấp cao và các cơ chế hợp tác ở tất cả kênh; kịp thời hỗ trợ lẫn nhau những lúc khó khăn, thể hiện tình cảm gắn bó đặc biệt, đoàn kết anh em và tương trợ lẫn nhau.

Chủ tịch nước khẳng định VN luôn tin tưởng rằng Cuba sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, đạt những thành tựu mới về mọi mặt trên con đường xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác. Đồng thời tin tưởng rằng Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.