Việt Nam tiêu thụ xe máy xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á

Trần Hoàng
Trần Hoàng
24/10/2022 09:58 GMT+7

Với lượng tiêu thụ xe máy tăng 6,4% trong 9 tháng đầu năm, khu vực Đông Nam Á tiếp tục trở thành mảnh đất màu mỡ với các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy trên thế giới , trong đó Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 khu vực khi đạt doanh số gần 2,2 triệu xe.

Bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thiếu linh kiện sản xuất cũng như tình hình biến động của nền kinh tế toàn cầu, thị trường xe máy khu vực Đông Nam Á vẫn đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

9 tháng đầu năm 2022, thị trường Đông Nam Á tiêu thụ 8,8 triệu xe máy, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Trần Hoàng

Theo MotorCycles Data - chuyên trang thống kê dữ liệu thị trường xe máy toàn cầu, trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng tiêu thụ xe máy tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á đạt 8,8 triệu xe, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3/2022, doanh số bán xe máy tại khu vực này đã tăng tới 28,7%, tiếp tục cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ bắt đầu từ nửa cuối năm 2021.

Con số này được MotorCycles Data tổng hợp từ doanh số bán xe máy tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, SingaporeCampuchia. Các thị trường khác trong khu vực như Myanmar, Lào và Brunei không cung cấp dữ liệu bán hàng. Tuy nhiên, với kết quả nêu trên khu vực Đông Nam Á đã chiếm tới 25% thị phần trên thị trường xe máy toàn cầu.

Bất chấp biến động giá xăng dầu, người dân khu vực Đông Nam Á vẫn tăng mua sắm xe máy hai bánh

Trần Hoàng

Theo phân tích của MotorCycles Data, việc nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người (GDP) cũng như dòng vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) có xu hướng gia tăng bất chấp biến động của nền kinh tế toàn cầu... chính là những động lực giúp thị trường xe máy Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng so với các khu vực khác trên thế giới.

Tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng tại các quốc gia thuộc khu vực ASEAN đang thúc đẩy tiêu dùng nội địa cũng như nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ gia tăng. Thị trường xe máy hai bánh theo đó cũng có nhiều cơ hội phát triển.

Trong số các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn là thị trường xe máy lớn nhất với doanh số bán hàng tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam xếp thứ 2 khi đã tiêu thụ khoảng 2,2 triệu xe máy trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3/2022, sức mua xe máy tại Việt Nam tăng tới 207% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 762.154 xe. Tính bình quân mỗi ngày, người Việt mua sắm khoảng 8.000 chiếc xe máy mới.

Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á khi đã tiêu thụ khoảng 2,2 triệu xe máy trong 9 tháng đầu năm 2022

Trần Hoàng

Philippines với doanh số tăng 9,6% đã vươn lên xếp thứ 3 trong số các thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Thái Lan xếp thứ 4 với doanh số tăng 11,3%, trong khi ngôi sao của năm là Malaysia được dự đoán sẽ đạt kỷ lục mới với doanh số 9 tháng đầu năm tăng 57,3%.

Thị trường xe máy khu vực Đông Nam Á đạt đỉnh kỷ lục vào năm 2019 với hơn 15 triệu xe bán ra, chiếm gần 25% doanh số toàn cầu. Sau đó, giảm mạnh vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2021, ngành công nghiệp sản xuất, kinh doanh xe máy tại Đông Nam Á bắt đầu hồi phục, doanh số bán liên tục gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.