Vĩnh Long: 4 bị cáo cướp giật iPhone trong công viên lãnh án tù

Nam Long
Nam Long
30/03/2023 17:20 GMT+7

4 thanh niên có nhiều tiền án, tiền sự đi cướp giật điện thoại trong công viên và phải ra tòa chia nhau 11 năm tù.

Cướp giật Iphone của thiếu niên, 4 bị cáo lãnh án

Ngày 30.3, TAND TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Huỳnh Văn Duy (23 tuổi), Nguyễn Trí Lâm (17 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi) và Võ Quốc Bảo (17 tuổi, cùng ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) về tội cướp giật tài sản.

Vĩnh Long: 4 bị cáo cướp giật iPhone trong công viên lãnh 11 năm tù - Ảnh 1.

4 bị cáo Huỳnh Văn Duy, Nguyễn Trí Lâm, Nguyễn Văn Tiến và Võ Quốc Bảo tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Duy, Lâm, Tiến và Bảo rủ nhau đi cướp giật. Khoảng 23 giờ ngày 2.5.2022, Duy chở Lâm, Tiến và Bảo trên xe máy BS 62K - 6362 đi ngang công viên thuộc P.4, TP.Vĩnh Long. Phát hiện em N.T.H (17 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) ngồi trong công viên, bên cạnh có để chiếc điện thoại hiệu iPhone, cả 4 liền tiếp cận em H. giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy.

H. đuổi theo nhưng bị nhóm của Duy dùng tay và nón bảo hiểm đánh trúng vào người. Sau đó, cả nhóm mang điện thoại vừa cướp được bán cho một cửa hàng điện thoại tại P.9, TP.Vĩnh Long với giá 500.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Được biết, Duy có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lâm và Bảo đều có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và ăn năn hối cải.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương nên HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Duy 5 năm tù; Nguyễn Trí Lâm 2 năm tù; Nguyễn Văn Tiến 2 năm 6 tháng tù và Võ Quốc Bảo 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.