Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL

Nam Long
Nam Long
29/04/2022 06:13 GMT+7

Tối 28.4, Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022). Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ; ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long đã trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn khoảng 2%, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; tỷ lệ lao động trong độ tuổi thất nghiệp còn 3%. Giai đoạn 2016 - 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 76%, tỷ lệ đô thị hóa chiếm gần 24%...

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, 2 lần được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Lê Thị Liên (83 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long); đến thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (H.Long Hồ) và Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (H.Vũng Liêm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.